Thứ Hai, 20/12/2021, 11:31 [GMT+7]

Khai mạc kỳ thi tuyển Điều tra viên năm 2021

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 20/12/2021, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (xã Nghi Kim, thành phố Vinh), Hội đồng thi tuyển Điều tra viên Công an tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển Điều tra viên năm 2021. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 79 thí sinh dự thi tuyển Điều tra viên. 
Các đại biểu và các thí sinh tham dự kỳ thi
Các đại biểu và các thí sinh tham dự kỳ thi
Kỳ thi tuyển Điều tra viên nhằm lựa chọn những cán bộ thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các đơn vị, địa phương. Thông qua kỳ thi tuyển góp phần nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên Công an tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong mọi tình huống. 
Hội đồng thi tuyển Điều tra viên Công an tỉnh luôn coi trọng việc tổ chức chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghiệp vụ điều tra, bản lĩnh chính trị vững vàng để phục vụ bổ nhiệm các ngạch điều tra viên của Công an tỉnh. Do vậy, từ công tác thẩm định hồ sơ của cán bộ đăng ký dự thi cho đến chuẩn bị đề thi chính thức và các điều kiện để tổ chức thi tuyển đều được Hội đồng thi tuyển Công an tỉnh thực hiện rất chặt chẽ, khách quan và nghiêm túc.
Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi
Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi
79 cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương đăng ký thi tuyển Điều tra viên năm 2021 sẽ có thời gian tập trung, tham gia thi từ ngày 19/12/2021 đến 20/12/2021. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 02 bài thi tương ứng với ngạch dự thi; trong đó, bài thi về pháp luật được tiến hành dưới hình thức trắc nghiệm và bài thi thứ hai về kiến thức nghiệp vụ điều tra theo hình thức tự luận.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Hoa Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã quán triệt một số nội dung liên quan đến kỳ thi. Đồng thời, yêu cầu cán bộ tham gia thi tuyển cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất, góp phần vận dụng vào thực tế công tác, chiến đấu tại đơn vị. Đồng chí cũng khẳng định, Hội đồng thi sẽ nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi để đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai. 
.

Trọng Tuấn

.