Thứ Sáu, 03/12/2021, 10:25 [GMT+7]

Kiên quyết ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên đi mô tô lạng lách, đánh võng

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vinh xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô tốc độ cao lượn lách, đánh võng. Đặc biệt, các hoạt động này diễn ra vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí gây nguy hiểm cho sức khoẻ và tính mạng của người đi đường.

Trước tình trạng trên, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Vinh triển khai các biện pháp để ngăn chặn nhằm giúp người dân an tâm khi tham gia giao thông.

Cán bộ Công an thành phố Vinh làm việc với nhóm thanh niên đi mô tô mang theo hung khí
Cán bộ Công an thành phố Vinh làm việc với nhóm thanh niên đi mô tô mang theo hung khí

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện tập trung đấu tranh, xử lý có hiệu quả tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô có hành vi vi phạm. Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện hàng trăm đợt tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh. Các ca tuần tra luân phiên 24/24h với đầy đủ phương tiện thiết bị để ngăn chặn kịp thời nếu phát hiện thanh, thiếu niên tụ tập đi xe mô tô đi thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Các tổ công tác còn được bố trí các phương tiện ghi hình đầy đủ để phục vụ việc truy xét, xử lí khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã bố trí cán bộ thường xuyên tham gia các hội, nhóm của thanh thiếu niên trên mạng xã hội để vừa tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, vừa kịp thời ngăn chặn việc rủ rê tụ tập chạy xe lạng lách của một số đối tượng đam mê tốc độ.

Nhóm thanh niên đi mô tô kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, chạy lạng lách, đánh võng trên các trục đường ven thành phố Vinh
Nhóm thanh niên đi mô tô 'kẹp 3', không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, chạy lạng lách, đánh võng trên các trục đường ven thành phố Vinh

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, từ ngày 20/11/2021 đến ngày 02/12/2021, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, lập biên bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô với các hành vi vi phạm: không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, tàng trữ hung khí.

Điển hình như: Vào hồi 21h05’ ngày 30/11/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự làm nhiệm vụ tại đường An Dương Vương (phường Trường Thi, thành phố Vinh) đã phát hiện N.X.H. (sinh năm 2006, trú tại xóm 4, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đi xe mô tô chở sau 02 thiếu niên khác không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe.

Nhiều thanh thiếu niên đi mô tô không có đăng kí, không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm
Nhiều thanh thiếu niên đi mô tô không có đăng kí, không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm

Vào hồi 21h45’ ngày 01/12/2021, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc xã Nghi Phú, thành phố Vinh phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bị che lấp do một nam thanh niên điều khiển chở trên xe 02 nam thanh niên có mang theo 02 dao nhọn dài hơn 01m. Cả 03 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Qua kiểm tra xác định xe mô tô trên có biển kiểm soát là 37M1-544.18 và người điều khiển là P.H.H. (sinh năm 2004, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện, hung khí để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Công an thành phố Vinh xử lí thường xuyên, bất cứ thời điểm nào
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Công an thành phố Vinh xử lí thường xuyên, bất cứ thời điểm nào

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố Vinh, cùng sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ, tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô có hành vi gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh đã giảm hẳn. Thời gian tới, Công an thành phố Vinh tiếp tục huy động lực lượng để tăng cường tuần tra kiểm soát. Đồng thời, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các phường xã, các trường học và các bậc phụ huynh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong thanh, thiếu niên.

Cán bộ Công an thành phố Vinh kiểm tra phương tiện vi phạm
Cán bộ Công an thành phố Vinh kiểm tra phương tiện vi phạm

 

.

Bình Minh