Thứ Năm, 02/12/2021, 12:17 [GMT+7]
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" tại huyện Con Cuông

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 01/12/2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em” và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS Mậu Đôn, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao bức tranh lưu niệm cho nhà trường
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao bức tranh lưu niệm cho nhà trường

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội của mọi người dân trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dịch bệnh ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hoạt động giáo dục và đào tạo. Hàng triệu học sinh phổ thông đã không thể tới trường một cách bình thường. Việc chuyển sang trạng thái học trực tuyến vừa là giải pháp tạm thời, vừa là một phần của công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại và tương lai. Cũng như các địa phương trên cả nước, tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến việc mở cửa an toàn trường học. Các cấp chính quyền địa phương hiểu rất rõ và chia sẻ với các gia đình, các cháu đang đối mặt với những khó khăn để thích ứng với việc học trong điều kiện dịch bệnh. Sóng viễn thông, internet và máy tính là phương thức học tập mới, mang tính tình thế nhưng phù hợp trong điều kiện hiện nay để các cháu, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn để có điều kiện học tập, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức. Hoạt động hỗ trợ, quyên góp, huy động “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, mang tinh thần giáo dục sâu sắc về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho tất cả học sinh.

Trao điện thoại thông minh và sim 4G cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao điện thoại thông minh và sim 4G cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại Trường THCS Mậu Đôn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã trao tặng Nhà trường bức tranh lưu niệm và 05 ghế đá; trao 05 phần quà cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm điện thoại thông minh và sim 4G; một phần quà cho gia đình khó khăn tại xã Đôn Phục gồm dầu ăn, nước mắm và mỳ tôm. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm thân thương nhất gửi tới những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập đạt kết quả tốt, đồng thời phần nào khích lệ, động viên tinh thần của Nhà trường, các thầy cô cùng toàn thể các em học sinh vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cổ vũ các em cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người tốt, có tâm, có đức, có tài để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng bản làng thân yêu.

Học sinh trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Học sinh trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh Trường THCS Mậu Đôn với chủ đề “Phòng chống dịch Covid-19 tại trường học” và “Hoạt động mua bán người hiện nay”. Đây là hoạt động giúp các em học sinh nâng cao được ý thức về các hoạt động vi phạm pháp luật nói chung, không chỉ cho bản thân mà còn phổ biến cho bạn bè, người thân, để góp phần đưa xã Đôn Phục ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tập đạt kết quả tốt
Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tập đạt kết quả tốt
Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình
Tiết mục văn nghệ giữa cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và giáo viên nhà trường
Tiết mục văn nghệ giữa cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và giáo viên nhà trường

 

.

Minh Khôi

.