Thứ Ba, 23/11/2021, 17:46 [GMT+7]

Chú trọng chăm sóc, bảo vệ hiệu quả sức khoẻ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 23/11/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chăm sóc, bảo vệ hiệu quả sức khoẻ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, đặc biệt là giai đoạn dịch bùng phát lần thứ tư, lực lượng Công an nhân dân trên cả nước, trong đó có lực lượng y tế đã thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình trước Đảng, Nhân dân. Là một trong những lực lượng tuyến đầu, Công an nhân dân cùng với các lực lượng như y tế, Quân đội… đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu, thực hiện tốt các nội dung về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ chiến sĩ và đảm bảo các điều kiện về công tác hậu cần phục vụ phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bệnh viện Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; điều trị cho các trường hợp cán bộ bị ốm, bị thương khi thi hành nhiệm vụ; làm tốt công tác sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin. Công an tỉnh cũng đã trang cấp, phân bổ cho Công an các đơn vị, địa phương nhiều sản phẩm do Bộ Công an trang cấp như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, găng tay các loại. Đồng thời, chủ động tham mưu, bố trí dự phòng nhiều trang thiết bị phục vụ việc đảm bảo sức khoẻ và phòng ngừa dịch Covid-19. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu và thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ còn tiềm ẩn phức tạp, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế của Công an tỉnh Nghệ An cũng như sẵn sàng các trang thiết bị về vật tư y tế để đảm bảo việc điều trị, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ chiến sĩ.

.

Ngọc Anh

.