Thứ Năm, 18/11/2021, 14:10 [GMT+7]

Bộ Công an sơ kết đợt cao điểm tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 18/11/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 07 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan báo chí phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC sâu rộng, hiệu quả. Bên cạnh đó, đôn đốc Công an các địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm; hướng dẫn các điều kiện an toàn về PCCC, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Bộ Công an đã phát động phong trào tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác gỡ bỏ “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH… Tuy nhiên, công tác PCCC ở các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nên đã để xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê, từ ngày 15/4/2021 đến 15/11/2021, toàn quốc xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120,66 tỷ đồng.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị

Trình bày tham luận tại hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh những giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, huy động sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng và cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia thực hiện đợt cao điểm. Chú trọng đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức và tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ sâu rộng, lan toả trong Nhân dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả công tác phát động xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn PCCC là biện pháp, giải pháp quan trọng trong phong trào toàn dân PCCC; hoạt động của các mô hình là “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát PCCC đến địa bàn cơ sở. Ngoài ra, chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp hiệu quả trong triển khai công tác kiểm tra đợt cao điểm. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đợt cao điểm của các đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế và hướng dẫn, đôn đốc khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Với những giải pháp chủ động, cụ thể, linh hoạt cũng như sự quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để đảm bảo lực lượng thực hiện hiệu quả đợt cao điểm về PCCC. Qua đó, hoàn thành kiểm tra đối với 828.382/828.382 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (đạt chỉ tiêu 100%), vượt mốc Bộ Công an giao 18 ngày.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong 07 tháng thực hiện cao điểm; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo, tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, diễn biến các vụ cháy, nổ để chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác PCCC; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia PCCC. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, các địa bàn trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ để xây dựng phương án đảm bảo an toàn; đồng thời kiên quyết  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC. Đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu từ nay đến ngày 18/1/2022, Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cho 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn…

Tại hội nghị, 02 tập thể, 04 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an và 12 tập thể, 12 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH vì đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

.

Ngọc Anh - Xuân Bắc

.