Thứ Ba, 24/08/2021, 16:01 [GMT+7]

Phụ nữ Công an Nghệ An phát huy tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', 'chống dịch như chống giặc'

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” cùng quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, “Giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”, cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an Nghệ An đã cùng đồng đội ra sức tham gia phòng, chống, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phụ nữ Công an Nghệ An tại các điểm chốt phòng, chống dịch
Phụ nữ Công an Nghệ An tại các điểm chốt phòng, chống dịch

Trên tuyến đầu, có 176 nữ cán bộ chiến sĩ xung phong tham gia trực gác tại điểm chốt kiểm phòng, chống dịch bện và các trung tâm cách ly; 75 nữ cán bộ ngày đêm cùng đồng đội tăng cường truy vết, nhập dữ liệu quản lý, theo dõi người dân về từ các tỉnh; 37 nữ tham gia các tổ tuần tra, kiểm soát; 100% cán bộ chiến sỹ nữ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia trực chiến tại đơn vị hơn 03 tháng nay. Các chị đã gác lại việc gia đình, gửi con cho người thân, hàng xóm để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong đó, nhiều đồng chí có chồng là cán bộ ở tuyến đầu chống dịch nhưng vẫn quyết tâm “đội nắng, thắng mưa” khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo và hiến máu tình nguyện của phụ nữ Công an Nghệ An
Hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo và hiến máu tình nguyện của phụ nữ Công an Nghệ An

Ở hậu phương, các cơ sở Hội và hội viên vừa nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, công tác Hội và phong trào phụ nữ, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các cơ sở Hội đã phối hợp các đơn vị nấu 575 suất ăn hỗ trợ các chốt kiểm soát, Trung tâm y tế và người dân khó khăn trên địa bàn; Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh trao tặng 100 bộ đồ bảo hộ, 500 mặt nạ, 13.000 khẩu trang, 140 chai nước sát khuẩn, 260 thùng mì tôm, 175 két nước khoáng và nhiều nhu yếu phẩm tặng cho lực lượng chống dịch trên địa bàn tỉnh; Chế biến và trao 460 hộp thực phẩm khô tặng Công an thành phố Hồ Chí Minh; Trao tặng 110 thùng mì tôm, 30 thùng sữa, 50 thùng nước suối cho người dân miền Nam qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An... Đồng thời, các cơ sở Hội đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, phối hợp các đoàn thể tổ chức hoạt động “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi Covid”, hiến 317 đơn vị máu hỗ trợ các bệnh viện trong tỉnh. Các hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo, gia đình thân nhân của các đồng chí tham gia tuyến đầu chống dịch… được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp. Ở Công an các đơn vị, địa phương, nhiều chị em đã xung phong trực ban, trực gác, trực nhà tạm giữ; nấu cơm hỗ trợ CBCS làm nhiệm vụ. 

Phụ nữ Công an Nghệ An nấu cơm phục vụ các điểm chốt và gửi thực phẩm hỗ trợ Công an thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch
Phụ nữ Công an Nghệ An nấu cơm phục vụ các điểm chốt và gửi thực phẩm hỗ trợ Công an thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Bên cạnh đó, nữ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An còn tích cực vận động gia đình, người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; không chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thống, thông tin xấu, độc liên quan đến dịch bệnh. Đồng thời, chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thông tin xấu độc về tình hình dịch bệnh của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Các hoạt động tặng quà hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch của các chi hội phụ nữ công an các địa phương
Các hoạt động tặng quà hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch của các chi hội phụ nữ công an các địa phương

Với phương châm “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài”, mỗi nữ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An quyết tâm đoàn kết, đồng sức đồng lòng để mỗi cơ sở hội trở thành pháo đài vững chắc trong phòng, chống dịch.

Phụ nữ Phòng Xuất nhập cảnh Công an Nghệ An chuẩn bị các suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
Phụ nữ Phòng Xuất nhập cảnh Công an Nghệ An chuẩn bị các suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

.

Thu Thủy

.