Thứ Bảy, 21/08/2021, 16:20 [GMT+7]

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong cuộc sống, việc người thân, bạn bè vay mượn tiền, tài sản của nhau là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin trong các mối quan hệ, một số đối tượng xấu đã mượn xe mô tô rồi ngang nhiên chiếm đoạt, mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vụ án sau đây là một điển hình như thế.

Đối tượng
Đối tượng Lê Quang Trường đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản vào tháng 4/2021. Cơ quan Công an vừa xác minh thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trường

Ngày 21/8/2021, Công an huyện Diễn Châu cho biết vừa điều tra, làm rõ đối tượng Lê Quang Trường về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/8/2021, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn Long, sinh năm 1994, trú tại xóm Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành với nội dung: Ngày 20/3/2021, Lê Quang Trường, sinh năm 1998, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành gặp anh Long tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và mượn anh Long chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 49E1-201.91 trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, Trường vẫn chưa trả lại và anh Long không thể liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã tập trung triển khai các biện pháp để xác minh. Qua đó, xác định sau khi mượn xe của anh Long, Trường đã mang đi cầm cố tại thị xã Thái Hoà với số tiền 4.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Quang Trường còn gây ra vụ trộm cắp tài sản và đã bị Công an thành phố Vinh khởi tố vào ngày 24/4/2021. Hiện, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho cơ quan toà án để đưa bị can ra xét xử trước pháp luật.

Vụ việc này là bài học cảnh giác cho mọi người, cần chủ động xác minh các mối quan hệ, tránh để lòng tốt bị lợi dụng.

.

Ngọc Anh

.