Thứ Sáu, 30/07/2021, 11:31 [GMT+7]

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp cây cảnh

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra một số vụ mất trộm cây cảnh giá trị lớn, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Trước tình trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Công Hoàn vừa bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ vì gây ra 03 vụ hành vi trộm cây cảnh trên địa bàn
Đối tượng Nguyễn Công Hoàn vừa bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ vì gây ra 03 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn

Gần đây nhất, ngày 27/7/2021, Công an huyện Đô Lương đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cây cảnh là Nguyễn Công Hoàn, sinh năm 1992, trú tại xóm 5, xã  Trung Sơn. Quá trình bắt giữ Nguyễn Công Hoàn, lực lượng Công an đã thu giữ 01 cây hoa giấy cao khoảng gần 02m, vanh gốc hơn 80cm, có 03 nhánh to từ gốc; 01 xe máy, 01 cưa tay, 01 đèn pin và 01 chiếc cuốc.

Tại cơ quan Công an đối tượng Hoàn khai nhận: Vào chiều ngày 19/7/2021 khi đi ngang qua nghĩa trang xã Lưu Sơn (Đô Lương), thấy cây hoa giấy to, đẹp và có giá trị lớn nên Hoàn nảy sinh ý định đào trộm về để bán  kiếm lời. Đến tối, lợi dụng trời mưa to gió lớn, ít người qua lại, Hoàn một mình đào trộm cây rồi mang về giấu ở vườn nhà, chờ thời cơ thuận lợi mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa tìm được khách mua cây thì Hoàn đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Ngoài vụ trộm nói trên thì Nguyễn Công Hoàn còn gây ra 2 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn huyện Đô Lương. Hiện Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàn về tội “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Gốc hoa giấy mà
Gốc hoa giấy mà Nguyễn Công Hoàn đào trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ

Trước đó, ngày 12/7/2021, Công an huyện Nghi Lộc cũng đã bắt 03 đối tượng gây ra 05 vụ trộm cây cảnh tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đó là: Hồ Xuân Lộc (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Lạc (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Nghi Kiều; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987), trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc. Trong các đối tượng này, Hồ Xuân Lộc là kẻ chủ mưu.  

Thời gian qua, lực lượng Công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, để giảm thiểu tình trạng cây cảnh bị trộm, rất cần người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Các gia đình không nên đặt loại cây cảnh giá trị cao ở ngoài vỉa hè, hành lang, vệ đường. Cần có các giải pháp bảo vệ loại cây trồng cố định như làm khung sắt, xích sắt… Những loại cây cảnh gọn nhẹ như lan, giỏ hoa, giỏ cây,… thì nên mang vào khu vực an toàn khi đi vắng. 

.

Bình Minh