Thứ Ba, 27/09/2022, 20:28 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

(Congan.nghean.gov.vn)-Từ đầu tháng 9/2022 đến nay, Công an huyện Nghi Lộc đã thực hiện 09 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho hơn 6.000 học sinh trên địa bàn toàn huyện.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi tình huống về an toàn giao thông
Học sinh tham gia trả lời câu hỏi tình huống về an toàn giao thông

Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra, ngay đầu năm học 2022-2023, gần 750 học sinh, giáo viên Trường tiểu học Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đã được các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Nghi Lộc tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Các câu chuyện thực tế về an toàn giao thông được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Nghi Lộc chia sẻ
Các câu chuyện thực tế về an toàn giao thông được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Nghi Lộc chia sẻ

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã thông báo về tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn cả nước, trong tỉnh và huyện; đồng thời, chỉ ra các nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT) hiện nay, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhắc nhở các em khi bố mẹ đưa đi học nhớ đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, phần đường; dừng đỗ đúng nơi quy định…

Nhiều cánh tay học sinh xung phong trả lời các câu hỏi liên quan kiến thức pháp luật về ATGT tại buổi tuyên truyền
Nhiều cánh tay học sinh xung phong trả lời các câu hỏi liên quan kiến thức pháp luật về ATGT tại buổi tuyên truyền

Nhân dịp đầu năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc cùng Công ty Nam Sơn, Công ty Xi măng Vissai và Công an xã Nghi Thiết cũng đã trực tiếp trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Nghi Thiết.

Tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Nghi Thiết có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới
Tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Nghi Thiết có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới

Không chỉ riêng tại Trường tiểu học Nghi Thiết, ngay đầu năm học 2022 - 2023,  Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc đã tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện, tổ chức 09 buổi tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, thu hút hơn 6.000 học sinh và các giáo viên tham gia.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên học sinh tại Trường  Tiểu học Nghi Lâm, (huyện Nghi Lộc)
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên học sinh tại Trường Tiểu học Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc)

Nội dung tuyên truyền đối với từng nhóm tuổi học sinh cũng được Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc hết sức chú trọng. Đối với học sinh bậc tiểu học, nội dung tuyên truyền tập trung về việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện, trách nhiệm của phụ huynh và nhà trường với học sinh trong tham gia giao thông. Còn đối với học sinh cấp THCS và THPT, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, như: Không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, độ tuổi được điều khiển các phương tiện xe máy điện, xe gắn máy, mô tô.

Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông tại Trường THCS Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc)
Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông tại Trường THCS Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc)

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục phối hợp Phòng giáo dục đào tạo và các trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong môi trường học đường.

Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp về pháp luật an toàn giao thông tại Trường THPT Nghi Lộc 3
Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp về pháp luật an toàn giao thông tại Trường THPT Nghi Lộc 3

Có thể thấy đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền còn giúp các em trở thành những tuyên truyền viên góp phần xây dựng xã hội giao thông văn minh, an toàn.

.

Văn Hậu

.