Thứ Bảy, 28/05/2022, 11:09 [GMT+7]

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em tại huyện Anh Sơn

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 27/5/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Anh Sơn, Công an xã Phúc Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Vều 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Những kiến thức về tác tại ma túy đã được báo cáo viên truyền đạt đến từng người dân
Những kiến thức về tác tại ma túy đã được báo cáo viên truyền đạt đến từng người dân
Nhiều ý kiến về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em được người dân mạnh dạn đưa ra
Nhiều ý kiến về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em được người dân mạnh dạn đưa ra

Tại chương trình, báo cáo viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tuyên truyền cho người dân cách nhận biết về các chất ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động và tác hại của tội phạm, tệ nạn ma túy, qua đó nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện trên địa bàn. Ngoài ra, những kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em cũng được báo cáo viên tuyên truyền nhằm phòng ngừa, nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Tặng quà cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Tặng quà cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Tặng tủ thuốc biên cương phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn
Tặng tủ thuốc biên cương phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn

Thông qua các hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, người dân phòng ngừa tội phạm về ma túy, mua bán người, tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thân nhân liên quan đến tội phạm ma túy phấn đấu tốt hơn.

Chăm sóc cháu Đặng Thanh Trúc (sinh năm 2014), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (mồ côi cả cha và mẹ) được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu từ tháng 9/2021 với số tiền hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng
Chăm sóc cháu Đặng Thanh Trúc (sinh năm 2014), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (mồ côi cả cha và mẹ) được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu từ tháng 9/2021 với số tiền hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng

Hoạt động này góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh, tạo “lá chắn”, “vành đai biên giới” vững chắc để ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Phụ nữ cấp trên phát động.

.

Hồ Hưng

.