Thứ Tư, 01/06/2022, 17:36 [GMT+7]

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho trẻ em tại xã biên giới

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 31/5/2022, Hội Phụ nữ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Buổi tuyên truyền giúp người dân và học sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng tự phòng ngừa trước hiểm họa ma túy và tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em
Buổi tuyên truyền giúp người dân và học sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng tự phòng ngừa trước hiểm họa ma túy và tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em

Tại buổi tuyên truyền, người dân xã biên giới Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương được cán bộ hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy như: Nguồn gốc, tác hại, hậu quả của các loại ma túy, hệ lụy của vấn nạn ma túy. Cùng với đó, trang bị cho người dân kỹ năng tự phòng ngừa trước hiểm họa của “cái chết trắng”. Bên cạnh đó, những kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em cũng được phổ biến cụ thể, sinh động nhằm phòng ngừa, nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Buổi tuyên truyền đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền, người dân trong phòng ngừa tội phạm về ma túy, tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em. Từ đó chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hội Phụ nữ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương
Hội Phụ nữ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương

Trong khuôn khổ chương trình, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Hội đã trao 10 suất quà trị giá 05 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên vượt khó tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Thông qua các hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh, tạo “lá chắn”, “vành đai biên giới” vững chắc để ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Phụ nữ cấp trên phát động.

.

Hồng Hạnh

.