Thứ Hai, 04/01/2021, 09:58 [GMT+7]

Hơn 100 Cảnh sát triệt xóa sới bạc xóc bầu cua

Ngày 3/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ 57 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
 
Trong đó, có 8 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Minh Phước (SN 1981)- đối tượng cầm đầu, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; Phạm Văn Phú (SN 1997), Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1969), Phan Thị Mỹ Ngọc (SN 1995), Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1997, tên gọi khác là Bo), Nguyễn Sinh Hùng (SN 1980), Trần Phi Vương (SN 1992), cùng trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Phan Văn Minh (SN 1975, tên gọi là là Tư), trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Đối tượng cầm đầu sới bạc Phạm Minh Phước.
Đối tượng cầm đầu sới bạc Phạm Minh Phước.
Thông qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tồn tại một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu cua”.
 
Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội tổ chức xác minh, thu thập tài liệu xác định: Đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc hoạt động với quy mô tương đối lớn, có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng cầm đầu đều là đối tượng chuyên nghiệp, cộm cán về cờ bạc ở địa phương, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cảnh giới cẩn mật, chia làm nhiều chốt canh gác cách sới bạc từ xa vài cây số. Số lượng các con bạc tham gia lên đến 50 – 60 đối tượng. Mỗi ván tiền thắng thua vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Hơn 100 Cảnh sát ập vào bắt giữ sới bạc.
Hơn 100 Cảnh sát ập vào bắt giữ sới bạc.
Sới bạc thường xuyên thay đổi địa điểm trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định). Hoạt động của tụ điểm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT mà là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các loại tội phạm khác. Do đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội xây dựng kế hoạch, lên phương án triệt phá.
 
Khoảng 15h15 ngày 1/1, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội và Phòng hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Tuy Phước với trên 100 cán bộ, chiến sĩ đã bắt quả tang 57 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức “xóc bầu cua” tại khu vực khu bãi đất hoang thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).
 
Vật chứng thu giữ gồm trên 859 triệu đồng, 5 xe ô tô các loại, 3 bát nhôm, 3 đĩa nhôm, 1 tấm vải bạt gồm 6 ô vẽ 6 linh vật (nai, bầu, gà, cua, tôm) và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
 
Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của Phạm Minh Phước, đối tượng bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 6/2020 trong khoảng 6 ngày tại bãi đất trống phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), sau đó nghỉ.
 
Đến tháng 9, Phước tổ chức đánh bạc khoảng 6 ngày tại địa điểm khu bãi đất hoang thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) sau đó nghỉ vì nhà cái không làm.
 
Đến tháng 11, Phước tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực thôn Phổ Trạch và khu miếu hoang cách thôn Phổ Trạch khoảng 1km.
 
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phước thường chọn địa điểm đánh bạc cách đường ô tô, nằm sâu bên trong, được căng dựng lều bạt nhằm che chắn. Sau đó, Phước liên hệ với những người làm nhà cái và người đánh bạc; đồng thời cử Nguyễn Trọng Hoàng và Phan Văn Minh đón và đưa vào địa điểm do Phước tổ chức sới bạc.
 
Ngoài ra, Phước giao cho Hoàng và Minh làm cảnh giới, trả công 200.000đ/ngày; thuê Phan Văn Phú làm nhiệm vụ “cài giờ”, nghĩa là theo dõi thời gian để báo cho người xóc cái và người đánh bạc biết khi nào đến thời điểm để thay hột xúc xắc nhằm đảm bảo sự minh bạch của sới bạc, không để xảy ra gian lận. Bên cạnh đó, Phú còn làm nhiệm vụ quản lý trật tự ở sới bạc.
 
Riêng Nguyễn Tiến Sĩ và Phan Thị Mỹ Ngọc là hai đối tượng được Phước cho phép vào trong sới bạc để bán đồ ăn, nước uống cho những người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc và hưởng lợi từ việc bán đồ ăn, đồ uống cho những người có mặt tại sới bạc…
 
Hình thức đánh bạc tại sới bạc của Phước thu hút rất đông con bạc, do Phước tổ chức chơi sòng phẳng. Dụng cụ chơi bầu cua gồm bát, đĩa nhôm, 3 quân xúc xắc. Với Luật chơi, trong mỗi ca của sới bạc, Phước sẽ bán cái cho người xóc cái để họ đứng ra làm cái. Trong mỗi ca, người xóc cái sẽ tiến hành xóc làm nhiều lượt, không giới hạn số lượt và số người tham gia đặt cược bẳng tiền.
 
Bắt đầu một lượt chơi, ba viên xúc xắc được nhà cái cho vào đĩa nhôm và úp bát inox đậy kín. Sau đó, lắc xúc xắc và giũ kín kết quả. Người đánh bạc sẽ đặt cược tiền vào một hoặc nhiều linh vật trong một lượt chơi và không giới hạn tiền đặt cược. Tuy nhiên, tại sới bạc này người đánh bạc đặt cược một lần ít nhất là 100 nghìn đồng, nhiều nhất là 2 triệu đồng.
 
Khi việc đặt tiền cược đã xong, nhà cái là người quản lý tiền đặt cược trên bàn bầu cua, nhà cái sẽ mở bát nhôm ra và công bố kết quả. Nếu trong ba viên xúc xắc xuất hiện linh vật mà người chơi đã đặt cược tiền, họ sẽ lấy lại tiền cược và nhà cái phải trả số tiền bằng với số linh vật xuất hiện nhân với số tiền cược. Nếu linh vật người chơi đặt cược khong xuất hiện, số tiền đặt cược thuộc về nhà cái.
 
Sới bạc chia làm 2 – 3 ca trong một ngày, mỗi ca kéo dài 1 giờ 20 phút. Sau khi hết ca 1 thì chuyển sang ca 2, nếu hết ca 2 mà các con bạc muốn chơi tiếp thì sới bạc sẽ tổ chức ca thứ 3. Mỗi ca sẽ do một người đứng ra làm cái. Đối tượng Phước thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc bằng cách bán ca cho người làm cái, mỗi ca sẽ bán với giao động từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Khi hết ca, người làm cái trả tiền cho Phước thông qua Phú. Nếu đến cuối ca mà người làm cái thua tiền thì trả Phước 5 triệu đồng, còn nếu thắng thì trả Phước 8 triệu đồng.
 
Mỗi ngày tổ chức sới bạc, Phước được hưởng từ 10 triệu đồng đến 24 triệu đồng. Trong suốt thời gian Phước tổ chức đánh bạc, Phước hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng. Phước trả tiền công cho Phú, Minh Khoảng 20 triệu đồng, còn hưởng lợi 300 triệu đồng. Số tiền trên Phước đã chi tiêu cá nhân.
 
Hiện vụ án Cục Cảnh sát hình sự đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
.

Nguồn: CAND

.