Chủ Nhật, 06/12/2020, 08:41 [GMT+7]

Tuyên truyền - 'chìa khóa vàng' đảm bảo an toàn giao thông

(Congannghean.vn)-Từ những điều Luật vốn dĩ khô khan, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Nghi Lộc đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tuyên truyền với những cách làm mới, sáng tạo, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức và hành vi khi tham gia giao thông, qua đó, góp phần xây dựng, tạo nên môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Đại úy Trương Xuân Luân, Phó Đội trưởng Đội CSGT  Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền, phổ biến  Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS Khánh Hợp
Đại úy Trương Xuân Luân, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS Khánh Hợp
Chúng tôi may mắn được nhiều lần theo chân CBCS thuộc Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc đến các trường học trên địa bàn huyện để cùng tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho các em học sinh. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng,  mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Đại úy Trương Xuân Luân, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc vẫn miệt mài tuyên truyền các nội dung về Luật Giao thông đường bộ, các kỹ năng khi tham gia giao thông. Thay vì các lý thuyết khô cứng bằng những câu chuyện có thực trong cuộc sống với lời lẽ tự nhiên đã giúp cho các em học sinh không thấy nhàm chán và nhớ nhanh hơn những quy định phải thực hiện khi tham gia giao thông. 
 
Nhất là, với những câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ, các tình huống giả định  mà đồng chí đưa ra khiến các em rất hào hứng trả lời. Có thể thấy, thông qua những buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông đối với các em học sinh. Từ đó, tình trạng vi phạm về TTATGT trong trường học ngày càng giảm.
 
Những năm qua, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các em học sinh trên địa bàn khi tham gia giao thông, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc đã xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về TTATGT bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”, nói chuyện chuyên đề... Tại các buổi tuyên truyền đã trao tặng nhiều phần quà là mũ bảo hiểm, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc đã tuyên truyền được 24 buổi với hơn 15.000 người tham gia tại các trường học, khu dân cư, doanh nghiệp vận tải... Qua buổi tuyên truyền, Đội đã tặng 800 suất quà với tổng 125 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm triển khai các nội dung xuống tận cơ sở, Đội đã xây dựng 2 phóng sự,  8 chuyên đề phát thanh tại các xã về đảm bảo ATGT đường bộ...
 
Song song với đó, Đội còn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tổ chức TTKS xử lý vi phạm về TTATGT, do đó, thời gian qua, số vụ vi phạm giao thông giảm cả 3 tiêu chí.  Đặc biệt, vừa qua, trong đợt bão lũ đầu tháng 10,  hình ảnh những CBCS Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc có mặt để ứng cứu và giúp đỡ người dân đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đội đã triển khai lực lượng tuần tra trên các tuyến đường bị ngập nước, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn và thông suốt.  Đồng thời, cùng phối hợp với các tổ chức đoàn thể về các xã bị ngập nặng như Nghi Phương, Nghi Mỹ... giúp đỡ chính quyền địa phương và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tặng 400 suất quà ý nghĩa, thiết thực để bà con yên tâm ổn định cuộc sống sau lũ...
 
Với những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa, CBCS Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, qua đó, góp phần nhân lên nét đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. 
.

Phan Tuyết

.