Thứ Năm, 03/12/2020, 08:44 [GMT+7]

Sự thật về Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của Chủ tịch UBND xã Hưng Trung

(Congannghean.vn)-Mới đây, Báo Công an Nghệ An nhận được đơn của công dân gửi đến tòa soạn phản ánh cá nhân ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 
Qua xác minh, tìm hiểu sự việc, chúng tôi thấy rằng, ông Hải đã có bằng tốt nghiệp, song riêng phần ngày, tháng, năm sinh lại hoàn toàn khác hẳn so với các loại giấy tờ tùy thân khác?!Đơn phản ánh cho hay, ông Nguyễn Thanh Hải (sinh ngày 20/04/1964), Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên không có Bằng tốt nghiệp THPT. Người phản ánh cho rằng, ông Hải chỉ học hết bậc THCS, sau đó ở nhà làm ăn và sinh sống tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Tiếp đó, năm 1986, ông Hải vào làm giúp việc cho UBND xã Hưng Trung. Trải qua nhiều công việc khác nhau, đến năm 2014, ông Hải giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã, từ năm 2015 đến nay là Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Để khẳng định thông tin trên, người phản ánh đưa ra thông tin, trong CMND của ông Nguyễn Thanh Hải có ngày sinh là 20/04/1964 nhưng hiện tại Bằng tốt nghiệp THPT của ông Hải là ngày 06/06/1965!
Bằng tốt nghiệp THPT ông Nguyễn Thanh Hải xin cấp lại lần đầu tiên                    vào năm 1999
Bằng tốt nghiệp THPT ông Nguyễn Thanh Hải xin cấp lại lần đầu tiên vào năm 1999
 
Để làm rõ các nội dung trên, ngày 25/11/2020, chúng tôi đã hẹn gặp trao đổi sự việc với ông Nguyễn Thanh Hải tại phòng làm việc của ông. Qua trao đổi, ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định, ông có học THPT (hệ 10/10), tại Trường THPT Nghi Lộc 2, tốt nghiệp năm 1982. Ông Hải cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp THPT (1982), năm 1984, ông đi bộ đội, đến tháng 6/1985 thì được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp sau đó ông Hải được cử đi học Sĩ quan chính trị tại Bắc Ninh 5 năm, tuy nhiên chỉ học được 3 năm thì ông xin về.
 
Từ năm 1990 đến nay, ông Hải làm việc ở địa phương từ cấp xóm, kinh qua các chức vụ, vị trí công tác đến nay là Chủ tịch UBND xã Hưng Trung. Cũng tại buổi làm việc với phóng viên, ông Hải có trình ra rất nhiều giấy tờ tùy thân, qua quan sát chúng tôi thấy rằng, tất cả giấy tờ (CMND, lý lịch kết nạp Đảng, Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị, Bằng tốt nghiệp Đại học...) của ông Hải đều có ngày sinh là 20/04/1964. Riêng Bằng tốt nghiệp THPT của ông Nguyễn Thanh Hải lại có ngày sinh là 06/06/1965. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin Bằng tốt nghiệp THPT của ông Nguyễn Thanh Hải tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho thấy, trong danh sách trúng tuyển khóa thi tốt nghiệp THPT ngày 8, 9 tháng 6/1982 có tên người đỗ tốt nghiệp là Nguyễn Thanh Hải (Sinh ngày 06/06/1965) ở số thứ tự 46, xếp loại tốt nghiệp “Thường”.
 
Lý giải về ngày sinh 06/06/1965 trong Bằng tốt nghiệp THPT của mình, ông Hải nói, sau khi thi đỗ tốt nghiệp, tôi không lấy bằng, sau đó thì đi bộ đội và cũng không quan tâm đến bằng tốt nghiệp THPT, sau này tôi vào Sở Giáo  dục và Đào tạo xin cấp lại. Khi được hỏi vì sao tất cả các giấy tờ tùy thân của ông đều có ngày sinh là 20/04/1964, riêng Bằng tốt nghiệp THPT lại có ngày sinh là 06/06/1965? Ông Hải nói rằng, chính ông cũng không biết vì sao Bằng tốt nghiệp của mình lại có ngày sinh là 06/06/1965!
 
Qua thông tin phản ánh và thực tế xác minh sự việc cho thấy, thông tin phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hưng Trung không có Bằng tốt nghiệp THPT là phản ánh chưa chính xác, vì ông Hải đã có Bằng tốt nghiệp THPT, hiện còn dữ liệu đang lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Tuy nhiên, Bằng tốt nghiệp THPT hiện tại của ông Hải có ngày, tháng, năm sinh không trùng với tất cả giấy tờ tùy thân còn lại, khiến nhiều người nghi ngờ là có cơ sở.
 
Qua sự việc trên chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn, vì sao năm 1995 - 1996 ông Hải đi học và được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị, trong đó ghi ngày sinh của ông Hải là 20/04/1964 nhưng mãi đến năm 1999, ông Hải mới xin cấp lại Bằng tốt nghiệp THPT (sinh ngày 06/06/1965). Sau khi được cấp lại Bằng tốt nghiệp THPT (năm 1999) nhưng đến 2015, ông Hải học xong Đại học (hệ tại chức) được cấp Bằng tốt nghiệp Đại học, ngành “Quản lý văn hóa”, trong Bằng Tốt nghiệp Đại học lại ghi ngày sinh là 20/04/1964? Vậy quá trình nộp hồ sơ dự thi Đại học Văn hóa Hà Nội, ông Hải đã căn cứ Bằng tốt nghiệp phổ thông nào, ngày tháng năm sinh như thế nào?
.

Đ. Thắng