Thứ Năm, 03/12/2020, 08:31 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An

Ra quân xử lý quyết liệt các 'quái xế'

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô cố ý vi phạm trật tự ATGT như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga làm mất trật tự ATGT, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường TTKS, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự ATGT, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã huy động CBCS khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm; tham gia TTKS trên các tuyến đường trọng điểm mà các thanh, thiếu niên thường xuyên hoạt động. Từ đó, triển khai các phương án vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, người tham gia giao thông và cả đối tượng. 
 Cảnh sát Cơ động xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT
Cảnh sát Cơ động xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT
 
Tối 27/11, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ Phòng CSCĐ Công an tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Theo đó, vào khoảng 23 giờ, tại số 2, đường Lê Mao, TP Vinh, tổ TTKS Đại đội CSCĐ phát hiện, dừng xe và xử lý 6 nam thanh niên gồm: Nguyễn Duy Tân (SN 2003), Đặng Quang Huy (SN 2004), Nguyễn Chí Vỹ (SN 2005), cùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh;  Lê Văn Nguyên (SN 2003) trú tại khối 4, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò; Lê Trung Hiếu (SN 2002) trú tại khối 13, phường Bến Thủy; Võ Hoàng Phong (SN 2006) trú tại khối 9, phường Lê Lợi, cùng TP Vinh đi trên 5 xe mô tô (trong đó có 1 xe mô tô không gắn biển số) có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX, lạng lách, đánh võng trên đường trong khu vực đô thị, sử dụng chân phanh quẹt xuống đường khi xe đang chạy... Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ cho biết, đây là những thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi, đua đòi, thường xuyên tụ tập thành từng nhóm điều khiển xe mô tô, xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm... Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng thường tháo biển số xe... Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chúng tôi còn gặp phải những trường hợp thách thức, chống đối. Các nhóm đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm... sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng truy bắt. 
 
Trong thời gian tới, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác TTKS, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn ANTT và đảm bảo trật tự ATGT, nhất là thời điểm cuối năm khi mà Tết đến Xuân về đang cận kề.
 
.

Phan Tuyết