Thứ Sáu, 16/10/2020, 16:01 [GMT+7]

Truy bắt nữ đối tượng trốn nã 23 năm

(Congannghean.vn)-Trưa ngày 16/10, tổ công tác Đội truy nã truy tìm, phòng Cảnh sát hình sự dẫn giải đối tượng trốn nã 23 năm từ TP Hồ Chí Minh về Nghệ An.

Lệnh truy nã đối tượng Vương Thị Dung
Lệnh truy nã đối tượng Vương Thị Dung
 
Đối tượng truy nã bị bắt lần này là Vương Thị Dung, sinh nhăm 1961, trú khối 4, phường Đội Cung, thành phố Vinh. Dung bị Công an thành phố Vinh ra quyết định truy nã năm 1997 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. 
 
Theo tài liệu cơ quan công an, năm 1995, Dung thế chấp đất và nhà để vay tiền tại ngân hàng công thương Nghệ An chi nhánh Cửa Nam (TP Vinh). Sau đó lợi dụng sơ hở phía ngân hàng, Dung tiếp tục sử dụng sổ đỏ thế chấp ngân hàng Công thương chi nhánh Bến Thủy với tổng số tiền 350 triệu đồng. Cũng vào thời điểm này, Dung còn vay tiền của nhiều người dân nhưng không có khả năng chỉ trả. Trong đó người nhiều nhất là 200 triệu đồng. Sau khi vay nợ không có khả năng thanh toán, năm 1996, Dung bỏ trốn khỏi địa phương, dạt vào Nam sống chui lủi ở nhiều tỉnh thành Đồng Nai, Long Khánh… Đến năm 1999, Dung thay tên đổi họ tạo cho mình một vỏ bọc mới và chuyển đến sinh sống tại quận 12, phường Hiệp Thành, TP Hồ Chí Minh.
Đối tượng Vương Thị Dung tại cơ quan Công an
Đối tượng Vương Thị Dung tại cơ quan Công an
Giữa tháng 10, sau khi xác minh được thông tin về đối tượng, phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và cử tổ công tác vào Nam truy bắt thành công đối tượng và dẫn giải về Nghệ An.

 

.

H. Thương

.