Thứ Tư, 22/04/2020, 15:12 [GMT+7]

Bắt nhiều đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam

(Congannghean.vn)-Chỉ trong ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Lam thuộc địa phận 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. 
Phòng Cảnh sát Môi trường lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm
Phòng Cảnh sát Môi trường lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm
Theo đó, tại xóm Mỹ Thanh, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, đơn vị bắt quả tang các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1982) trú tại xóm Châu Linh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Huyền (SN 1993) trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh và Đoàn Văn Lâm (SN 1982) trú tại xóm Mỹ Thanh, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên đang có hành vi dùng thuyền vỏ sắt có trang bị máy bơm với công suất lớn để hút cát trên lòng sông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 3 thuyền vỏ sắt, máy bơm, các dụng cụ dùng để khai thác cát và gần 28 m3 cát. Tiếp tục kiểm tra tại khu vực sông Lam thuộc địa phận xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Phòng CSMT phát hiện thuyền vỏ sắt do Trần Anh (SN 1974) trú tại xóm 10, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đang có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép; tạm giữ 1 thuyền vỏ sắt và hơn 18 m3 cát.
 
Cũng trên địa bàn huyện Nam Đàn, tiến hành  kiểm tra tại lưu vực sông Lam thuộc địa phận xã Trung Phúc Cường, đơn vị phát hiện đối tượng Trần Ngọc Minh (SN 1979) trú tại xóm Phú Xuân có hành vi khai thác cát trái phép trên lòng sông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 thuyền máy vỏ sắt và 19,5 m3 cát.
 
Đại diện Phòng CSMT cho biết, lợi dụng thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng thường tổ chức khai thác cát, sỏi vào thời điểm đêm khuya mà không có thủ tục, giấy tờ do cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Đối với các trường hợp vi phạm nói trên, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đình chỉ hoạt động.
.

An Nhiên

.