Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201712/hanh-trinh-danh-sap-nhieu-duong-day-ma-tuy-khung-770186/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201712/hanh-trinh-danh-sap-nhieu-duong-day-ma-tuy-khung-770186/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình đánh sập nhiều đường dây ma túy 'khủng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/12/2017, 08:01 [GMT+7]

Hành trình đánh sập nhiều đường dây ma túy 'khủng'

“Từng chuyên án đều ghi đậm những dấu ấn về sự kiên trì, mưu trí, dũng cảm và sáng tạo của lực lượng Công an quận Thanh Xuân, thể hiện rõ sự quyết tâm đánh trúng, đánh mạnh hoạt động của tội phạm ma túy”.

Ma túy Công an quận Thanh Xuân thu được trong vụ bắt giữ đường dây ma túy lớn do Tăng Thái Thịnh cầm đầu
Ma túy Công an quận Thanh Xuân thu được trong vụ bắt giữ đường dây ma túy lớn do Tăng Thái Thịnh cầm đầu
Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ và nhấn mạnh đơn vị đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, kế hoạch, nhất là Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, nhằm phát hiện và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng…
 
“Truy nóng” tội phạm
 
Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, rạng sáng 28/10, Đại tá Vũ Minh Phương đã chỉ huy một tổ công tác tuần tra, kiểm soát hành chính trên tuyến đường Giải Phóng - Trường Chinh. Đây là địa bàn giáp ranh với phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội) và có các bến xe Nước Ngầm, Phía Nam, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.
 
2h20 cùng ngày, tổ tuần tra đến ngang số nhà 369 đường Trường Chinh và phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tay xách nách mang nhiều túi và hộp lỉnh kỉnh. Trước sự bất thường này, Đại tá Vũ Minh Phương chỉ huy tổ công tác khéo léo vòng xe lại và bất ngờ áp sát, yêu cầu nam thanh niên dừng lại để kiểm tra hành chính.
 
Nét mặt người này tái nhợt, lộ rõ vẻ sợ hãi khi lực lượng công an mở băng dính của chiếc thùng bằng bìa cứng, phát hiện bên trong có 10 gói tinh bột màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp. Đối tượng khai là Sầm Văn Quang (SN 1989), trú tại xã Châu Quan, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Số túi bột trắng trên là ma túy “đá”, Quanh vận chuyển thuê từ Nghệ An ra Hà Nội với số tiền công là 10 triệu đồng…
 
“Trong vụ án này, chúng tôi đã nhanh chóng xử lý những thông tin và tài liệu trong quá trình khai thác “người vận chuyển” Sầm Văn Quang, từ đó xác định rõ 3 đối tượng sẽ nhận số ma túy “đá” này tại bến xe Nước Ngầm” - Đại tá Vũ Minh Phương chia sẻ và cho biết ngay sau đó, một kế hoạch đoán lõng toàn bộ nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy được Công an quận Thanh Xuân triển khai.
 
Mặc dù đã nhiều đêm không ngủ, thức trắng cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tuần tra, thực hiện Mệnh lệnh 01, Đại tá Vũ Minh Phương vẫn tiếp tục chỉ huy một mũi trinh sát triển khai kế hoạch vây bắt nhóm khách hàng của Sầm Văn Quang. 7h45 phút sáng 28-10, khi các đối tượng Nguyễn Đình Công (SN 2000), ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên; Trần Ngọc Vương (SN 1996, chú họ của Công) và Nguyễn Khắc Cảnh (SN 1982, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương) là bạn hàng của Quang vừa xuất hiện gần bến xe nước Ngầm, đã chui vào tấm lưới giăng sẵn của Công an quận Thanh Xuân.
Tăng Thái Thịnh tại cơ quan công an
Tăng Thái Thịnh tại cơ quan công an
Bí quyết chặt đứt “vòi bạch tuộc”
 
“Tội phạm ma túy như những chiếc vòi bạch tuộc, len lỏi vào đời sống xã hội gây bao tai họa. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ - Công an quận Thanh Xuân đều ý thức rõ cần tập trung phát hiện, đấu tranh triệt để với loại tội phạm này” - Đại tá Vũ Minh Phương tâm sự.
 
Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2017, Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tập trung rà soát, xác định các ổ nhóm, đối tượng trong và ngoài địa bàn có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.
 
Nhiều kế hoạch đấu tranh chuyên án ma túy được Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng khác xây dựng, lần lượt triển khai và thu được những kết quả nhất định. Vụ bắt giữ Giàng A Sếnh (SN 1997), ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin là minh chứng rõ nét.
 
Theo các chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân cho biết, từ công tác trinh sát hoạt động của tội phạm ma túy, tối 19-10, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã bắt giữ Giàng A Sếnh đang vận chuyển ma túy tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội); Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng 7.061,12 gam và 2 điện thoại di động…
 
Nhắc đến chuỗi thành tích khám phá các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn trong những tháng gần đây, người đứng đầu Công an quận Thanh Xuân tâm đắc nhất là vụ bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy lớn do Tăng Thái Thịnh (SN 1979), trú tại thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu. Xuất phát từ nguồn tin về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đã lập án đấu tranh và xác định rõ Tăng Thái Thịnh điều hành đường dây này.
 
Sau một thời gian trinh sát, nắm rõ quy luật hoạt động của Tăng Thái Thịnh cùng đồng bọn, 7h30 ngày 11/9, tại cây xăng xã An Phú (huyện Mỹ Đức), các chiến sỹ Công an quận Thanh Xuân đã mật phục, bắt quả tang 3 đối tượng trong đó có Thịnh đang vận chuyển trái phép 15 bánh heroin và 10 gói nhỏ chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp (dạng ngựa), được cất giấu ở phía sau ghế lái chiếc xe tải loại 1,25 tấn (BKS: 29C-152.43).
 
Để giải mã thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, theo Đại tá Vũ Minh Phương là do cán bộ, chiến sỹ - Công an quận Thanh Xuân đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong khi thực thi nhiệm vụ và quyết liệt đấu tranh đến cùng với loại tội phạm nguy hiểm này.
 
Mới đây nhất, ngày 27/11, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Ngọc Lưu (SN 1989) và Nguyễn Việt Hưng (SN 1991) đều ở tỉnh Lạng Sơn, đang vận chuyển 1.000 viên hồng phiến và 6 bánh heroin từ huyện Mộc Châu (Sơn La) lên Lạng Sơn tiêu thụ.
.

Nguồn: ANTĐ

.