Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201712/nhan-vien-ngan-hang-thue-xe-o-to-gay-tai-nan-roi-bo-tron-nhung-chi-nhan-15-thang-tu-769782/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201712/nhan-vien-ngan-hang-thue-xe-o-to-gay-tai-nan-roi-bo-tron-nhung-chi-nhan-15-thang-tu-769782/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhân viên ngân hàng thuê xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn nhưng chỉ nhận 15 tháng tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 01/12/2017, 16:22 [GMT+7]

Nhân viên ngân hàng thuê xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn nhưng chỉ nhận 15 tháng tù

(Congannghean.vn)-Ngày 30/11, TAND huyện Nghi Lộc, Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Quang Hiếu là cán bộ làm việc tại phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Điều đáng lên án, sau khi gây ra tai nạn thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu Hiếu đã điều khiển xe ô tô chạy trốn để trốn tránh trách nhiệm.

Nguyễn Quang Hiếu bị bắt tại cơ quan điều tra
Nguyễn Quang Hiếu bị bắt tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đêm khuya 26/6, anh Hồ Đức Giang (32 tuổi) trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển xe máy BKS 37P4-3938 chị Vũ Thị Mười và 3 con nhỏ lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi anh Giang tới địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc đã bị ôtô 4 chỗ chạy cùng chiều húc văng từ phía sau.Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe máy văng xuống đường, vợ chồng anh Giang và 3 con nhỏ bị thương nặng được người tham gia giao thông và dân địa phương đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên cháu Đ. là con đầu của anh Giang tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung truy tìm tung tích của ôtô gây tai nạn đã chạy trốn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đến chiều 27/6, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có 1 chiếc xe hiệu KIA- Cerato gây tai nạn đang sửa chữa tại gara ở đại lộ Lê Nin. Lúc này xe ô tô đã được sửa, thay mới nhiều bộ phận.

Qua trích xuất camera của gara thì phát hiện các dấu vết giống như tại hiện trường thu thập được. Làm việc với chủ xe thì được biết chiếc xe trên do Nguyễn Quang Hiếu, cán bộ ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Hưng Nguyên thuê. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến nơi Hiếu đang làm việc thì Hiếu chối bỏ và trả lời là Hiếu thuê xe nhưng cho bạn mượn đi thẩm định khách hàng tại huyện Quỳnh Lưu.

Qua điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định chiếc xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn trên do Nguyễn Quang Hiếu thuê và gây ra vụ tai nạn. Thời điểm gây tai nạn trên xe còn có người bạn đồng nghiệp của Hiếu tên là Hồ Trung Thông (công tác tại Ngân hàng Vietinbank, ở đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh). Khi được triệu tập lên làm việc, Nguyễn Quang Hiếu vẫn cố tình quanh co chối tội. Tuy nhiên qua quá trình đấu tranh, làm rõ, Hiếu đã thừa nhận mình chính là người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên. Cho rằng vì sợ ảnh hưởng đến người bạn đồng nghiệp nên không thành khẩn.

Hình ảnh xe gây tai nạn trích xuất từ camera tại gara sửa chữa
Hình ảnh xe gây tai nạn trích xuất từ camera tại gara sửa chữa

Theo đó, khoảng 22h45' ngày 26/6, sau khi Hiếu và Hồ Trung Thông tham dự bữa tiệc sinh nhật người bạn ở huyện Quỳnh Lưu, Hiếu điều khiển xe ô tô chở Thông quay về TP. Vinh. Khi đi đến Km 440+100, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì đã đâm trúng xe máy anh Hồ Đức Giang trên quốc lộ 1A hướng huyện Quỳnh Lưu-TP Vinh.

Sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, Hiếu không dừng lại đưa người đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe trốn khỏi hiện trường. Sau đó Hiếu tấp xe vào lề đường rồi quay trở lại hiện trường xoá dấu vết, thu dọn tất cả mảnh vỡ của xe ô tô. Tiếp đó, Hiếu lái xe về một nghĩa trang tại TP. Vinh cất giấu, sau đó mang xe vào gara sửa chữa. Thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Quang Hiếu là một cán bộ Ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ngày 30/11, TAND huyện Nghi Lộc đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hiếu 15 tháng tù giam. Dư luận cho rằng vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, nhưng mức án còn nhẹ. Bởi Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, với tình tiết tăng nặng là gây tai nạn rồi bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm, không thành khẩn nhận tội thì mức án trên chưa tương xứng.

.

Thành Vinh

.