Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201410/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-hanh-hung-nhan-vien-gac-chan-duong-sat-549292/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201410/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-hanh-hung-nhan-vien-gac-chan-duong-sat-549292/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 24/10/2014, 08:00 [GMT+7]

Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ hành hung nhân viên gác chắn trên đường sắt thống nhất Bắc - Nam. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 1 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn ở xã Nghi Kim, TP Vinh 9 năm tù giam. Tuy nhiên, hiện tượng hành hung nhân viên gác chắn trong khi làm nhiệm vụ vẫn chưa giảm.

Khoảng gần 2 giờ ngày 13/10/2014, tại Trạm gác chắn Bãi Lữ nằm trên tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam, Km 299+168 (thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc) lại xảy ra 1 vụ hành hung nhân viên gác chắn trong khi làm nhiệm vụ khiến nạn nhân phải cấp cứu trong đêm.

1899 up.zip
Trạm gác chắn Bãi Lữ, nơi anh Thái bị hành hung

Đã 4 ngày trôi qua nhưng anh Nguyễn Văn Thái (SN 1992) trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Vào thời điểm trên, anh vừa đón tiễn xong tàu thống nhất Bắc - Nam thì có 5 nam thanh niên nồng nặc mùi rượu đi trên 3 xe máy từ hướng Bãi Lữ lên Quốc lộ 1A. Thấy anh đang làm nhiệm vụ, 1 tên hất hàm hỏi: “Ở đây một mình không sợ à, cho tao xin điếu thuốc”.

Anh Thái trả lời không có, vì sự thật anh không hút thuốc lá. Ngay lập tức, tên xin thuốc liền túm cổ áo anh Thái, đồng thời cả bọn xông vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Anh Thái van xin nhưng chúng vẫn không buông tha. Đến khi anh gục xuống tại nơi làm việc thì bọn chúng mới chịu bỏ đi.

Lúc đó anh Thái mới gượng dậy gọi điện thoại cho cung đường Cầu Cấm cử người thay thế và đưa anh nhập viện. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công ty TNHH MTV QLĐS Nghệ Tĩnh (đơn vị cấp trên của anh Thái) đã báo cáo vụ việc với Công an huyện Nghi Lộc. Sau đó, 5 đối tượng liên quan đến vụ hành hung anh Thái đã được Công an huyện bắt giữ để điều tra, làm rõ.

2 đối tượng Thắng và Cường tại cơ quan điều tra
2 đối tượng Thắng và Cường tại cơ quan điều tra

Đến sáng 17/10/2014, ông Kiều Đình Đông, Phó trưởng  Phòng Kỹ thuật và an toàn giao thông, đại diện Công ty TNHH MTV QLĐS Nghệ Tĩnh cùng Công an huyện Nghi Lộc làm việc với các đối tượng hành hung anh Thái.

Trước những chứng cứ đầy đủ, các đối tượng Hồ Văn Hằng, Nguyễn Đình Cường, Cao Văn Nam (đều sinh năm 1994), trú tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc đã khai báo thành khẩn hành vi sai trái của mình và cho rằng, do rượu nên không làm chủ được bản thân. Sau đó, 3 đối tượng đã viết cam kết bồi thường dân sự 7,5 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV QLĐS Nghệ Tĩnh. Còn 2 đối tượng khác do có hành động đứng ra can ngăn nên cơ quan Công an không triệu tập.

.

Hà Thanh

.