Thứ Năm, 30/07/2020, 14:44 [GMT+7]

Phát động phong trào sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương, tỉnh Nghệ An phối hợp với Chi nhánh điện huyện Quỳ Hợp và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Quang tổ chức Lễ phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hộ gia đình. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, UBND huyện Quỳ Hợp, Điện lực Quỳ Hợp và đông đảo người dân trên địa bàn xã Châu Quang.

Với khẩu hiệu: “Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia”, buổi lễ nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói riêng và môi trường nói chung cũng là cách để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân để có những hành động thiết thực về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội.

Các xóm trưởng trên địa bàn xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp ký cam kết thực hiện chương trình hưởng ứng  Cuộc thi “Gia đình Tiết kiệm điện’’
Các xóm trưởng trên địa bàn xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp ký cam kết thực hiện chương trình hưởng ứng Cuộc thi “Gia đình Tiết kiệm điện’’

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Cao Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An khẳng định, sau 17 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam và 13 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, ngành Năng lượng nói chung và ngành Điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Qua đó, cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn một số hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp trong khi các nguồn năng lượng như: Than, xăng, dầu, khí tự nhiên... đang ngày càng dần cạn kiệt. Thực tế nói trên đặt ra yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, cần có những hành động cụ thể trong mua sắm, sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong gia đình mang lại hiệu quả nhất và đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, có giải pháp chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) trong gia đình để góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi “Gia đình Tiết kiệm điện” tại xã Châu Quang sẽ diễn ra đến hết tháng 11/2020 với nhiều giải thưởng có giá trị. Để đạt được các danh hiệu thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, mỗi hộ đại diện cho xóm phải tiết kiệm tối thiểu 10% tổng lượng điện tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2019. Kết quả sẽ được Điện lực huyện Quỳ Hợp bình chọn theo nhiều tiêu chí, sau đó công bố, trao giải sau đợt thi đua và sẽ chọn ra 5 hộ đạt kết quả xuất sắc cùng với 5 hộ tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổ chức giao lưu hỏi đáp với khán giả về tiết kiệm năng lượng an toàn, hiệu quả; đồng thời, các xóm trưởng, đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã Châu Quang cũng đã ký cam kết thực hiện chương trình hưởng ứng Cuộc thi “Gia đình tiết kiệm điện’’.

.

Ngọc Anh