Thứ Hai, 27/07/2020, 17:46 [GMT+7]
Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Quyết tâm 'cán đích' xã chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối năm 2020

(Congannghean.vn)-Sau gần 4 năm kể từ khi cán đích xã nông thôn mới (năm 2016), bức tranh nông thôn xã Thạch Đài (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã có nhiều đổi thay. Từ một xã thuần nông đến nay Thạch Đài đã được xem là “đầu tàu” về thu ngân sách huyện Thạch Hà. Năm 2020 xã quyết tâm xây “cán đích” đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Người dân tích cực tham gia lao động để xây dựng NTM
Người dân tích cực tham gia lao động để xây dựng NTM
 
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo luồng sinh khí để Thạch Đài thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường ở các xóm được đổ bê tông, thảm nhựa khang trang, sạch sẽ, các mô hình kinh tế được phát triển đa dạng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt..  
 
Năm 2020, với quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thạch Đài đã tập trung thực hiện các nhóm nội dung cụ thể như: Chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng hàng rào xanh, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại hộ, xây dựng các điểm nhấn ở các khu dân cư gắn với mục tiêu xây dựng xã Thạch Đài theo hướng khu dân cư xanh ven đô. Hàng tuần , ngoài thứ 7 và chủ nhật thì mỗi tuần 2 buổi sáng cán bộ công chức tham gia lao động cùng người dân để  chính trang vườn hộ, phá bỏ vườn tạp.
 
Sau khi về đích NTM năm 2016, tháng 1/2020, khu dân cư thôn Nam Thượng được công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 2 khu dân cư Kỳ Phong, Liên Vinh đạt 70-80%, các khu dân cư còn lại đạt trên 50%. Bên cạnh đó, Thạch Đài còn chú trọng xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp như tuyến Liên Hương - Tiểu học; tuyến quán bà Sỉu - Cầu vải; tuyến đường Nam Thượng - Đại đồng, các tuyến đường thôn Bắc Thượng.  Đến nay, xã có 2 sản phẩm (kẹo cu đơ Phong Nga, gạo Ngọc Mầm) được cấp chứng nhận 3 sao, 4 sao trong năm 2019. 
 
Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 là 3,39%, thấp hơn mức bình quân của huyện là 0,71%. Đặc biệt, năm 2019, Thạch Đài đã hoàn tất công tác đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn với tổng trị giá 14,4 tỷ đồng.
 
Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khang trang chỉ  trong 6 tháng đầu năm Thạch Đài đã và đang triển khai 8 công trình xây dựng cơ bản với tổng giá trị 18.04 tỷ đồng. Trong đó, một số công trình trọng điểm như:  Hạ tầng khu quy hoạch đất ở khu dân cư vùng đồng Bủn thôn Liên Hương; đường giao thông thôn Bắc Thượng; đường giao thông thôn Liên Hương và NamThượng;  công trình Đường giao thông Bắc Thượng, Liên Hương; sữa chữa, nâng cấp nhà hội trường UBND xã;  Đường nối đường Hàm Nghi với hạ tầng đấu giá đất thôn Bắc Thượng;  Nâng cấp vỉa hè thôn Nam Bình; Công trình Tượng đài liệt sỹ xã...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, dù điều kiện thời tiết khó khăn, có những đợt rét kéo dài từ 5 -10 ngày. Tuy nhiên, về cơ bản sản lượng sản xuất nông nghiệp vẫn đạt và vượt năng suất sản lượng đề ra. Tổng diện tích sản xuất Lúa vụ Xuân: 430 ha, năng suất 2,6 tạ/sào. Tổng sản lượng đạt 2236 tấn, tăng 496 tấn so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 47% so với kế hoạch năm 2020.  Diện tích rau màu toàn xã 30ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 30 ha. Diện tích sản xuất vụ Hè thu đạt 425 ha, đạt 100% kế hoạch. 
Tuyến đường Liên Hương - Tiểu học xanh – sạch – đẹp
Tuyến đường Liên Hương - Tiểu học xanh – sạch – đẹp
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch trên đàn Lợn đã có chiều hướng dừng lại do đó tâm lý người dân đã bắt đầu có xu hướng đầu tư tăng đàn, cộng với giá lợn đầu ra tăng cao (giao động từ 90 - 95.000đ/kg) nên 6 tháng đầu năm tổng đàn gia súc gia cầm có xu hướng tăng so với đầu năm 2020. Cụ thể: Trâu, bò tăng 680 con, tăng 30 con;  đàn lợn: 2500 con, tăng 200 con,đạt 93% kế hoạch, gia cầm 57.000 con, tăng 2000 con, đạt 77% kế hoạch. 
 
Những năm trở lại đây Thạch Đài được coi là “đầu tàu” về thu ngân sách trên toàn huyện. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ (2015-2020) đạt 414,146 tỷ đồng, tăng 162,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, đã phối hợp với công ty đấu giá tổ chức đấu giá thành công 63 lô đất ở tại Đồng Bủn thôn Liên Hương, thu ngân sách đạt hơn 86 tỷ đồng. 
 
Chia sẻ với PV, ông Hoàng Việt Hùng, bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài cho biết: “Thời gian qua, cùng chính quyền địa phương, người dân nỗ lực rất lớn trong xây dựng NTM nâng cao. Sau khi đạt chuẩn NTM, địa phương luôn quan tâm, chú trọng duy trì, nâng chất các tiêu chí, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.  Bên cạnh những thuận lợi, địa phương còn những khó khăn, nhất là tiêu chí cảnh quan - môi trường, khu dân khiểu mẫu, tiêu chí sản xuất. Trong xây dựng NTM nâng cao cơ bản nòng cốt vẫn là người dân, chính quyền xây dựng cơ chế linh hoạt để cùng nhân dân dồn sức đưa Thạch Đài cán đích NTM nâng cao vào cuối năm 2020.
 
Với quyết tâm cao nhất, Thạch Đài đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế của một xã ven đô để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ. Quy hoạch và xây dựng các tiểu đô thị xanh, sạch, đẹp ven đô gắn với vườn mẫu, khu dân cư mẫu. Tiếp tục  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh... quyết tâm đạt xã chuẩn NTM  nâng cao vào cuối 2020.
.

Trung Thông - Thu Hường

.