Chủ Nhật, 06/12/2020, 09:08 [GMT+7]

Thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 5/12, cả nước ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19. Đó đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Riêng TPHCM không ghi nhận thêm ca mắc ngoài cộng đồng liên quan đến BN1342, BN1347.
 
Các ca mắc mới là ca số 1362 (BN1362), nữ, 35 tuổi. Ngày 7/11, bệnh nhân từ Đức đến Rumania, sau đó nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 8/11 trên chuyến bay VN82, được cách ly tập trung tại TPHCM ngay khi nhập cảnh.
 
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 3/12, kết quả xét nghiệm ngày 4/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho thấy trưởng hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TPHCM. Trước đó trên chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.
 
Ca số 1363 (BN1363), nam, 33 tuổi, từ Đức sang Pháp, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010 ngày 11/11, được cách ly tập trung tại TPHCM ngay khi nhập cảnh.
 
Bệnh nhân được mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 3/12, kết quả xét nghiệm ngày 4/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TPHCM. Trước đó trên chuyến bay này cũng đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.
 
Ca số 1364 (BN1364), nữ, 20 tuổi, có địa chỉ tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Bệnh nhân đi từ Mỹ về Hàn Quốc trên chuyến bay KE9094, sau đó nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 ngày 23/11, được cách ly tập trung tại TP Đà Nẵng ngay khi nhập cảnh.
 
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/11 của bệnh nhân âm tính; lần 2 ngày 3/12, có kết quả nghi ngờ; lần 3 ngày 4/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này cũng đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.
 
Ca số 1365 (BN1365), nữ, 28 tuổi. Ngày 11/11, bệnh nhân từ Nga đến Cam Ranh, sau đó nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5062, được cách ly tập trung tại TPHCM ngay khi nhập cảnh.
 
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 3/12, kết quả xét nghiệm ngày 4/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trước đó trên chuyến bay này cũng đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.
 
Như vậy, tính đến 18h ngày 5/12, Việt Nam có tổng cộng 1.365 ca mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.681 trường hợp. 
 
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu Ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước đã điều trị khỏi cho 1.220 người mắc COVID-19. 
.

Nguồn: Hiền Minh/Chinhphu.vn

.