Chủ Nhật, 29/11/2020, 09:19 [GMT+7]

Trao quà hỗ trợ cho các trường khó khăn sau lũ lụt

(Congannghean.vn)-Ngày 28/11, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, Công ty CPTM Cà phê Quang Minh, Công ty cổ phần dịch vụ Đầu tư Huy Thành An Bình Dương và các mạnh thường quân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho các trường chịu nhiều thiệt hại mưa lũ tại trường trung học cơ sở Hưng Trung, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên và trường Mần non Kim Lâm, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

Đoàn đã trao quà hỗ trợ cho thầy và trò trường trung học cơ sở Hưng Trung, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên
Đoàn đã trao quà hỗ trợ cho thầy và trò trường trung học cơ sở Hưng Trung, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên
Trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
Trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Tại trường trung học cơ sở Hưng Trung, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên đoàn đã trao 100 bộ bàn ghế trị giá 100 triệu đồng và 10 suất quà học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đây cũng là ngôi trường bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ vừa qua, mặc dù thầy, cô đã chủ động kê cao các đồ dùng bàn, ghế nhưng do nước lên nhanh nên hầu hết đều bị hư hỏng.

Đoàn đã trao quà hỗ trợ cho cô và trò tại trường Mần non Kim Lâm, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương
Đoàn đã trao quà hỗ trợ cho cô và trò tại trường Mần non Kim Lâm, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương
Trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
 
Còn tại trường Mần non Kim Lâm, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, đoàn đã trao các vật dụng như ghế, thảm gỗ trị giá 50 triệu đồng cho cô và trò nơi đây. Ngoài ra, cũng trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là ngôi trường 100% học sinh chủ yếu dân tộc thiểu số cũng là xã xa nhất của huyện Thanh Chương nên điều kiện cơ sở vật chất dạy và học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc có các đồ dùng mới giúp cô và trò nơi đây yên tâm hơn trong việc giảng dạy, qua đó tạo không khí thi đua dạy tốt, học tốt.
.

Hồ Hưng

.