Thứ Tư, 08/07/2020, 09:40 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Châu

Tuyên truyền về phòng, chống bạo hành và xâm hại trẻ em

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo hành và xâm hại trẻ em cho toàn thể cán bộ, giáo viên, hội phụ huynh và hơn 700 học sinh Trường THCS Hạnh Thiết, thị trấn Tân Lạc.
Đông đảo học sinh Trường THCS Hạnh Thiết tham dự        buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Đông đảo học sinh Trường THCS Hạnh Thiết tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Tại đây, CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện đã truyền tải đầy đủ nội dung, kiến thức bổ ích về pháp luật để bảo vệ trẻ em thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, nhằm giúp nâng cao sự nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và học sinh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật để bảo vệ trẻ em; các giải pháp, kỹ năng phòng, chống bạo hành, xâm hại trẻ em…; góp phần tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với các em học sinh. Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, CBCS còn lồng ghép thêm nhiều nội dung, kiến thức pháp luật quan trọng về phòng, chống ma túy và các tác hại do ma túy gây ra; góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập học đường.
 
Được biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, trong tháng 6 vừa qua, Công an huyện Quỳ Châu nói chung và Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nói riêng đã liên tiếp tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả cơ sở trường học đóng tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, sau mỗi buổi tuyên truyền, đơn vị còn tổ chức ký cam kết cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và các em học sinh thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.
.

Quang Phong

.