Thứ Hai, 06/04/2020, 08:30 [GMT+7]

'Tiếp sức' cho lực lượng CBCS làm nhiệm vụ tại khu cách ly

(Congannghean.vn)-Để “tiếp sức” cho CBCS làm nhiệm vụ và hỗ trợ các công dân tại khu cách ly, sáng 5/4, Công ty Bảo hộ Lao động tổng hợp Vinh phối hợp Công an huyện Nam Đàn tặng nhiều phần quà có giá trị. 
Đại diện Công ty Bảo hộ Lao động Tổng hợp Vinh và Công an huyện Nam Đàn trao quà cho lãnh đạo trường Quân sự Quân khu 4
Đại diện Công ty Bảo hộ Lao động Tổng hợp Vinh và Công an huyện Nam Đàn trao quà cho lãnh đạo trường Quân sự Quân khu 4
Những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đã tích cực ủng hộ tiền mặt và cả vật chất, chung tay cùng cộng đồng chống dịch. 
 
Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn của lực lượng CBCS làm nhiệm vụ, công dân tại các khu cách ly góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, những ngày qua Công ty Bảo hộ Lao động tổng hợp Vinh (số 40, đường Lê Lợi, TP Vinh) đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị đến tay những CBCS. Tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 4 (Nam Anh, Nam Đàn), Công ty Bảo hộ Lao động tổng hợp Vinh đã phối hợp Công an huyện Nam Đàn trao tặng 50 bộ quần áo bảo hộ chống dịch y tế, 500 khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch rửa tay sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm như sữa, mỳ tôm với tổng trị giá quà tặng hơn 20 triệu đồng.
Nhiều mặt hàng có giá trị như áo bảo hộ y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các nhu yếu phẩm được trao tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly
Nhiều mặt hàng có giá trị như áo bảo hộ y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các nhu yếu phẩm được trao tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly
Trường Quân sự Quân khu 4 (Nam Anh, Nam Đàn) hiện có 580 công dân từ các nước Thái Lan, Lào về, trong số này có 70 trẻ em và một sản phụ. Hiện nay lực lượng Y tế, Công an, Quân đội đang căng sức làm việc, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các công dân thực hiện thời gian cách ly theo quy định. Đại úy Hoàng Ngọc Sỹ, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, Công an huyện đã tăng cường lực lượng tham gia ứng trực 24/24, tuần tra canh gác đảm bảo ANTT tại khu cách ly. Trên thực tế, lực lượng CBCS làm nhiệm vụ tại đây phải đối diện với nhiều khó khăn, để động viên CBCS yên tâm công tác cũng như hỗ trợ các công dân, Công an huyện đã vận động CBCS trong đơn vị tham gia ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch”. 
 
Đón nhận tấm lòng của các đơn vị, đồng chí Thượng tá Lê Thái Hà, Phó Chủ nhiệm chính trị, trường Quân sự Quân khu 4 cho biết: Những ngày qua đơn vị đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn. Có những đơn vị ủng hộ tiền mặt, đóng góp vật chất, nhu yếu phẩm cũng có những người nông dân mang cả những sản phẩm họ làm ra đến quyên góp cho các CBCS, những người đang cách ly trên địa bàn. Những tình cảm, tấm lòng của mọi người không chỉ tiếp sức cho đội ngũ làm nhiệm vụ tại đây mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tình cảm quân dân thắm thiết trong thời điểm khó khăn, thắp lên niềm tin cùng nhau chiến thắng đẩy lùi dịch Covid- 19”. 
Ông Hoàng Văn Khanh – CTHĐQT, GĐ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiếp nhận phần quà từ Báo Công an Nghệ An trao tặng
Ông Hoàng Văn Khanh – CTHĐQT, GĐ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiếp nhận phần quà từ Báo Công an Nghệ An trao tặng
Trước đó, ngày 3/4, Công ty Bảo hộ Lao động Tổng hợp Vinh cũng đã phối hợp Báo Công an Nghệ An trao tặng 3.000 khẩu trang kháng khuẩn cùng nhiều áo phản quang với tổng trị giá 40 triệu đồng cho các công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị Nghệ An. Đây là việc làm thiết thực nhằm động viên, đảm bảo an toàn cho đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong mùa dịch Covid -19. 
.

Huyền Thương

.