Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:35 [GMT+7]

Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ ANTT tại các khu cách ly

(Congannghean.vn)-Những ngày này, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động CBCS, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên tăng cường tại các khu cách ly tập trung tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.
 
Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid 19 đã bước giai đoạn mới đầy khó khăn và phức tạp đặt ra nhiều, thách thức. Trong những ngày này, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón các công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly. Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời tăng cường lực lượng tại các khu cách ly làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phối hợp cùng lực lượng Quân đội, Y tế thực hiện công tác phòng dịch Covid-19. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đã hăng hái xung phong đảm nhận nhiệm vụ ứng trực nơi tuyến đầu chống dịch. 
 
Chiều 26/3, huyện Quỳnh Lưu đón 98 công dân trở về khu cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu. Trước đó địa phương đã đón 149 công dân đầu tiên trở về. Trong tổng số những công dân trở về cách ly tại địa phương có 59 người trở về từ Hàn Quốc; 68 người trở về từ Đài Loan, Trung Quốc và 120 người từ các quốc gia khác. Hiện nay, ngoài khu cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Quỳnh Lưu còn có một khu cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện. Ngoài ra, địa phương cũng đã thành lập 33 điểm cách ly tạm thời tại 33 xã, thị trấn trên địa bàn. 
 
Để tăng cường lực lượng tại khu cách ly, ngay trong chiều 26/3, Công an huyện Quỳnh Lưu đã cử một tổ công tác gồm 10 CBCS xuống làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Nhiệm vụ của lực lượng công an tại khu cách ly là tuần tra canh gác, ứng trực 24/24 đảm bảo ANTT vòng trong, vòng ngoài, yêu cầu các công dân chấp hành nghiêm quy định cách ly.  
 
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Đại úy Hoàng Nghĩa Hảo, Đội CSĐT tổng hợp, Công an huyện Quỳnh Lưu chỉ kịp điện thoại thông báo cho người thân rồi nhanh chóng đến khu cách ly nhận nhiệm vụ. Vừa đến nơi, tổ công tác nhanh chóng cùng lực lượng Quân đội, Y tế phân buồng, bố trí phòng nghỉ cho những công dân, cấp phát đồ ăn, các đồ dùng cá nhân cần thiết kèm theo khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho mọi người. “Dịch bệnh đang bước vào giai đoạn phức tạp nhất, hơn lúc nào hết chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình vì vậy tất cả anh em trong tổ công tác đều xác định nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm đồng hành, sát cánh cùng các lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Hoàng Nghĩa Hảo chia sẻ. 
 
Không chỉ huyện Quỳnh Lưu, hiện nay Công an các đơn vị địa phương đã thành lập các tổ công tác ứng trực 24/24 đảm bảo ANTT tại khu cách ly. Tại thành phố Vinh, 100% đoàn viên thanh niên tại Công an các phường phối hợp lực lượng chức năng triển khai công tác phòng dịch đồng thời tuần tra, đảm bảo ANTT tại khu vực có địa điểm cách ly, hướng dẫn, đón các công dân đến các khu cách ly an toàn. 
 
Thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong Tháng thanh niên, các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm phòng chống dịch hiệu quả như thành lập tổ tuyên truyền phòng chống dịch; phát hơn 50.000 khẩu trang miễn phí cho người dân; bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn trong đơn vị; tổ chức may khẩu trang vải kháng khuẩn tặng các em học sinh; thành lập 47 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh… 
 
Một số hình ảnh tại khu cách ly
 
Tại khu cách ly huyện Quỳnh Lưu ngày 26/3 đón 98 công dân, lực lượng Công an cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
   
Tại huyện Quỳ Hợp, đoàn viên thanh niên Công an huyện cùng lực lượng Quân đội chuẩn bị nơi ăn ở, dọn vệ sinh tại khu cách ly để chuẩn bị đón công dân trở về. Dự kiến tại Quỳ Hợp sẽ bố trí 7 khu cách ly tập trung

Tại huyện Tương Dương, tổ công tác tham gia tuần tra canh gác, ứng trực 24/24

 

 

.

Huyền Thương

.