Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201605/giao-xu-dong-lam-huong-ve-ngay-bau-cu-677668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201605/giao-xu-dong-lam-huong-ve-ngay-bau-cu-677668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng về ngày bầu cử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/05/2016, 14:41 [GMT+7]
Giáo xứ Đồng Lam

Hướng về ngày bầu cử

(Congannghean.vn)-Giáo xứ Đồng Lam thuộc xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thành lập ngày 23/10/2014, tách từ giáo xứ Quan Lãng, với  283 hộ, 1.468 giáo dân do cha Phêrô Tự Hồ Sỹ Huyền làm quản xứ. Trong thời gian qua, bà con Giáo xứ Đồng Lam luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lần đầu tiên đặt chân đến Giáo xứ Đồng Lam, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí hân hoan, phấn khởi của bà con giáo dân vùng sơn cước đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh ngôi nhà Giáo xứ được trang trí cờ của giáo hội, các trục đường giao thông liên xóm được bê tông hóa theo tiêu chí NTM cũng được bà con giáo xứ treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu.

Công an huyện, chính quyền địa phương và Linh mục Hồ Sỹ Huyền tặng hoa chúc mừng các đội bóng
Công an huyện, chính quyền địa phương và Linh mục Hồ Sỹ Huyền tặng hoa chúc mừng các đội bóng

Cuộc sống nơi đây còn khó khăn nhưng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Các hộ gia đình đều giáo dục con em chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa.

Năm 2015, Hùng Sơn là xã đầu tiên của huyện Anh Sơn đạt chuẩn NTM. Để có được thành quả đáng tự hào trên phải kể đến sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân. Đặc biệt, Linh mục Giáo xứ Đồng Lam đã vận động bà con giáo dân hiến 2.346 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện tháo dỡ 2,132 m bờ rào, trong đó có trên 813 m bờ rào xây kiên cố, đóng góp 4.156 ngày công làm đường, 231 m3 cát, đá sỏi để làm 33,2 km đường bê tông nông thôn. Nhờ đó, diện mạo của xã Hùng Sơn nói chung và Giáo xứ Đồng Lam nói riêng ngày càng khởi sắc.

Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chính quyền địa phương và Giáo xứ Đồng Lam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, hào hứng.

Đội bóng Giáo xứ Đồng Lam nghỉ giải lao sau hiệp 1
Đội bóng Giáo xứ Đồng Lam nghỉ giải lao sau hiệp 1

Trong đó phải kể đến sự ủng hộ, tham gia tích cực của Linh mục Hồ Sỹ Huyền. Ngoài việc vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, Linh mục Hồ Sỹ Huyền còn tham gia tích cực các hoạt động thể thao do huyện và địa phương tổ chức.

Đặc biệt, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều 11/5/2016, tại sân vận động của Giáo xứ đã diễn ra các trận giao hữu bóng đá giữa UBND xã Hùng Sơn và Giáo xứ Đồng Lam; cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã, các đoàn thể và các chị phục vụ tại Giáo xứ.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thắt chặt mối đoàn kết lương - giáo, giữa chính quyền địa phương với Giáo xứ Đồng Lam nhằm chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu mạnh, góp phần đảm bảo ANTT, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Được biết, trong các ngày lễ lớn của dân tộc hoặc ngày lễ giáng sinh..., Linh mục Giáo xứ thường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vừa thiết thực chào mừng ngày lễ, vừa nâng cao sức khỏe để lao động, sản xuất.

Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo ANTT, nhất là phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp tới, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, Công an huyện thường xuyên bám địa bàn để làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là an ninh nông thôn, an ninh vùng đặc thù. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt phong trào nhà nhà tự quản.

Ngoài ra, lực lượng Công an phụ trách xã về ANTT được giao nhiệm vụ có mặt tại các thôn xóm, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an huyện đã tranh thủ gặp gỡ các chức sắc, chức việc, vận động bà con giáo dân tham gia tích cực phong trào tự quản, tổ hòa giải, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật.

Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Anh Sơn nói chung và tại các giáo xứ nói riêng luôn được đảm bảo, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Đặc biệt, lâu nay tại Giáo xứ Đồng Lam không có các tệ nạn xã hội như bài bạc, nghiện hút ma túy; hầu hết bà con giáo dân luôn phát huy quyền làm chủ, ý thức thượng tôn pháp luật.

Đặc biệt, để thắt chặt mối quan hệ lương - giáo, giữa giáo hội và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, vào dịp giáng sinh hàng năm, Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện đều đến các giáo xứ trên địa bàn huyện tặng hoa chúc mừng các linh mục; đồng thời tổ chức giao lưu bóng chuyền, bóng bàn giữa các cơ quan huyện, hoặc chính quyền địa phương với Hội đồng mục vụ các giáo xứ. Thông qua các hoạt động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền địa phương và giáo xứ.

.

Hữu Trọng

.