Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201401/bi-ha-hoc-luc-hanh-kiem-vi-khong-dau-hoc-sinh-gioi-huyen-440666/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201401/bi-ha-hoc-luc-hanh-kiem-vi-khong-dau-hoc-sinh-gioi-huyen-440666/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bị hạ học lực, hạnh kiểm vì… không đậu học sinh giỏi huyện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/01/2014, 08:02 [GMT+7]

Bị hạ học lực, hạnh kiểm vì… không đậu học sinh giỏi huyện

(Congannghean.vn)-Dù có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong học kỳ I năm học 2013 - 2014, kết quả rèn luyện được xếp loại Tốt, kết quả học tập được xếp loại Xuất sắc nhưng tất cả những học sinh này đều bị Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hạ một bậc học lực và hạnh kiểm vì các em không đậu Học sinh giỏi cấp huyện (được tổ chức vào cuối tháng 11/2013). Cụ thể, ở lớp 9A có 3 em bị Hiệu trưởng hạ một bậc học lực và hạnh kiểm đó là: Đinh Trọng Thắng, Tạ Thị Liên và Nguyễn Thị Bích Duyên.
 
Trao đổi với chúng tôi, một thầy giáo ở đây bức xúc cho biết: Có lẽ cả tỉnh này chỉ có Hiệu trưởng như trường chúng tôi dám bỏ qua tất cả quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bỏ qua mọi phương pháp sư phạm và ý kiến của các thầy, cô giáo trong Hội đồng thi đua nhà trường, bỏ qua hai từ “giáo dục” để cắt đứt sự phấn đấu, động lực của các em học sinh. Thầy giáo này cho biết thêm: Theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/12/2011 về đánh giá xếp loại học sinh loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
 
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
 
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;
 
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.
 
Thông tư quy định là vậy, nhưng Hiệu trưởng Trần Đức Viện lại yêu cầu giáo viên chủ nhiệm sửa lại kết quả đánh giá về học lực và hạnh kiểm của các em trong sổ điểm theo hướng hạ một bậc hạnh kiểm và học lực (trước đó giáo viên đánh giá theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay được sửa lại bằng mực đỏ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng). Ông Trần Đức Viện lý giải đây là quy chế nội bộ. Nhưng theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, nhà trường không có quy định như thế. Không biết với “quy chế nội bộ” kia, liệu rằng còn học sinh nào dám đi thi học sinh giỏi, các em sẽ lấy động lực nào để học tiếp, thi tiếp? Câu hỏi này chúng tôi kính chuyển đến Phòng Giáo dục huyện Yên Thành để có câu trả lời thỏa đáng.
 
Chưa dừng lại ở đó, ông Trần Đức Viện còn phớt lờ sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Yên Thành. Ngày 13/10/2013, Báo Công an Nghệ An đăng bài "Trường lạm thu, phụ huynh không được có ý kiến". Ngày 21/10/2013, Phòng Giáo dục đã yêu cầu nhà trường trả lại những khoản thu trái quy định cho học sinh. Thế nhưng, ông Trần Đức Viện chỉ trả khoản thu quá mức vận động đối với tiền xã hội hóa giáo dục cho những học sinh khối 6 ngoài địa phương, còn những học sinh khối 7, 8, 9 thì ông Viện vẫn tiếp tục thu thêm 100.000 đồng. Hơn nữa, các khoản thu khác như tiền Tin học vẫn thu mỗi em 50.000 đồng, tiền lao động mỗi em 30.000 đồng (trong khi đó ông Viện thông báo sẽ trả lại các khoản thu sai quy định), cách làm tráo trở đó khiến giáo viên, phụ huynh và học sinh vô cùng bức xúc. Để hợp thức hóa các khoản thu này, ông Viện đã yêu cầu tất cả học sinh phải ký vào giấy cam kết “Tự nguyện đóng tiền lao động”. Học sinh nào không đóng thì phải đi lao động chùi hố xí, lau nhà vệ sinh và đổ sỏi đường vào cổng trường, trong khi cổng trường đã đổ bê tông…
 
Sự độc đoán, chuyên quyền và cách làm trái quy định của Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành khiến phụ huynh, học sinh và giáo viên rất bức xúc nhưng đành bất lực. Rất mong Phòng Giáo dục huyện Yên Thành có biện pháp xử lý để giáo viên, học sinh yên tâm học tập và công tác.
.

Lương Tâm