Thứ Hai, 20/07/2020, 08:17 [GMT+7]
Lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An

Tự hào viết tiếp truyền thống anh hùng

(Congannghean.vn)-Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam nói chung, Cảnh sát Công an Nghệ An nói riêng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với 16 chữ vàng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 50 kg ma túy đá - Ảnh: Trọng tuấn
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 50 kg ma túy đá - Ảnh: Trọng tuấn
Ra đời từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám mùa thu năm 1945, lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu đã không ngừng lớn mạnh và lập nhiều chiến công vang dội. Ngay sau khi được thành lập, trong bối cảnh đất nước trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, các tổ chức Cảnh sát trong cả nước đã phối hợp với nhau, vượt qua những khó khăn ban đầu, bằng trí lực và lòng quả cảm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị đầu tiên, trấn áp các đối tượng và tổ chức phản cách mạng, khắc phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, góp phần bảo vệ an toàn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, công sở. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSND và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan CSND. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc toàn diện về mọi mặt của lực lượng CSND. Từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày Truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam.
 
Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND Việt Nam, lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã đóng góp vào những thành tích chung của lực lượng Cảnh sát, mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó. 
 
Nghệ An luôn được đánh giá là địa bàn trọng điểm phức tạp của cả nước về ANTT, với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí chống trả lực lượng chức năng. Tuy vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản giữ vững ổn định, đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020 được đánh giá là ổn định, bình yên nhất trong nhiều năm trở lại đây. 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 nhưng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm TTATXH, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra, đạt được nhiều kết quả.
 
Nổi bật là đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành 50 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, công điện, công văn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, qua đó góp phần kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát đã điều tra, làm rõ 605/694 vụ, trong đó tỉ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. So với cùng kỳ, các vụ việc xâm phạm TTXH giảm 85 vụ. Lực lượng Cảnh sát đã bắt giữ hơn 2.680 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản và tiền mặt trị giá gần 20 tỉ đồng. Trong đó đã đánh trúng, đánh mạnh, triệt xóa 33 ổ, nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người...; tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 Bộ phận Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH đến xã làm CMND cho người dân
Bộ phận Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH đến xã làm CMND cho người dân
Nghệ An được xác định là một trong những địa bàn phức tạp về ma túy của cả nước. Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp. Trên trận tuyến ma túy đầy cam go, khốc liệt ấy ghi dấu những chiến công, sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Cảnh sát với những tên tội phạm ma túy sừng sỏ. Ở đó, máu của các anh đã đổ giữa thời bình để bảo vệ bình yên cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã bóc gỡ nhiều đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia; tấn công truy quét, triệt xóa một số địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy ở khu vực biên giới. 
 
Phát hiện, bắt giữ hơn 830 vụ, hơn 1.130 đối tượng phạm tội về ma túy; thu gần 29,7 kg hêrôin, 74,4 kg ma tuý đá, 19 kg và 121.394 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác; trong đó, triệt xóa 29 đường dây ma tuý. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tháng 6 - Tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, liên tiếp lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Điển hình là triệt xóa thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968) trú tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, thu giữ 50 kg ma túy đá tại khu vực Dốc Bẫm, huyện Anh Sơn. 
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ gần 2.400 vụ, việc; hơn 2.500 đối tượng; thu gần 3,7 tấn pháo, 15,4 tấn động vật, 163 m3 gỗ và hàng hóa nhập lậu có tổng trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng. Chiến công xuất sắc gần đây nhất đó là triệt xóa thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ với quy mô lớn từ Lào về Việt Nam đưa đi các huyện tiêu thụ; bắt giữ Nguyễn Hữu Khánh (SN 1968) trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành; thu giữ 600 kg pháo nổ. Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An chào mừng Ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam gắn với thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
 
Những con số cho thấy nỗ lực, đóng góp, hy sinh không mệt mỏi của lực lượng Cảnh sát để bảo đảm ANTT, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ở đó những chiến sĩ Cảnh sát không quản ngày đêm, có lệnh là lên đường. Những ngày qua, khi thời tiết Nghệ An luôn trong tình trạng nắng nóng cao điểm, nhiệt độ từ 39 - 40oC, cháy rừng xảy ra liên tục và kéo dài nhiều ngày ở các địa phương, hình ảnh những người lính cứu hỏa căng mình chữa cháy, không ngại hiểm nguy chiến đấu nhiều ngày trời được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai công tác quản lý hành chính về TTXH và thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hệ thống ngay từ đầu năm 2020, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
 
Bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ hàng trăm giải pháp CCHC từ trong nội bộ đến ngoài xã hội, tạo dấu ấn đột phá và nền tảng vững chắc. Công tác CCHC đã đi vào thực chất, chiều sâu từ nhận thức đến hành động của hầu hết CBCS, được các cấp, ngành và đông đảo nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bằng chứng là 4 năm liên tục, Công an Nghệ An luôn được xếp thứ Nhất về công tác CCHC trong toàn lực lượng CAND. Trong 6 tháng đầu năm, 49/49 đầu mối Công an đơn vị, địa phương tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020; đến nay, hầu hết các đơn vị, địa phương đã tổ chức đối thoại với CBCS, doanh nghiệp về công tác CCHC. Tiến hành rà soát và đơn giản hóa 16 thủ tục hành chính, rút ngắn thời hạn giải quyết 11 thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai 2 phần mềm mới.
 
Với những chiến công xuất sắc, lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tự hào là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng Cảnh sát trên quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 
.

Huyền Thương

.