Chủ Nhật, 19/07/2020, 05:57 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An

Chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Bên cạnh việc tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phòng CSMT tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 23,36                         cho các hộ dân có thuyền khai thác cát tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
Phòng CSMT tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 23,36 cho các hộ dân có thuyền khai thác cát tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
 
6 tháng đầu năm, Phòng CSMT đã phát hiện, bắt, xử lý 128 vụ, 131 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP và lĩnh vực khác, đồng thời thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan. Đơn vị đã tiến hành khởi tố hình sự và chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố hình sự 9 vụ, 13 đối tượng; chuyển các cơ quan khác xử lý 18 vụ, 18 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là 598,89 triệu đồng. Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng, các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP.
 
Đồng thời, cảnh báo nguy cơ, tác hại của hành vi gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, gây mất vệ sinh ATTP. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP. Chú trọng đến công tác vận động các cấp, ngành, đoàn thể xã hội và toàn dân tích cực tham gia báo tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm.
 
Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với đài phát thanh - truyền hình, cơ quan thông tấn báo chí xây dựng, đăng tải và phát sóng hàng chục tin, bài, phóng sự chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường (nhất là loạt tin, bài về vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Lam; đấu tranh, bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ tại địa bàn huyện Diễn Châu, TX Hoàng Mai) và hoạt động của lực lượng CSMT trong việc hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo” năm Canh Tý 2020. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để chung tay phòng, chống dịch bệnh, đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng Bản Việt và Liên Chi đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Vinh phát 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Qua đó, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSMT trong lòng nhân dân.
 
Nhân tháng hành động vì ATTP năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, trong thời gian từ ngày 15/4 - 15/5/2020”, Phòng CSMT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về ATTP, cảnh báo nguy cơ và tác hại của thực phẩm bẩn. Nâng cao cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm về ATTP. Xác định lĩnh vực đấu tranh với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Phòng CSMT đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức 25 đợt tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, kinh doanh khoáng sản (đặc biệt là cát, sỏi) chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản. Qua đó, đã có 62 tổ chức khai thác, kinh doanh cát, sỏi, 109 bến tập kết cát và hơn 400 cá nhân có phương tiện thủy khai thác cát, sỏi ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 23, 36 của Chính phủ về lĩnh vực này.
 
Với những giải pháp hiệu quả, thiết thực, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được CBCS chủ động xây dựng và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Qua đó, huy động được sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
.

Ngọc Anh

.