Thứ Hai, 28/10/2019, 09:13 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Công an Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1, đơn vị đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh trao thưởng cho lực lượng Công an Nghệ An trong một chuyên án về ma tuý
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh trao thưởng cho lực lượng Công an Nghệ An trong một chuyên án về ma tuý

Theo đó, ngay sau khi Bộ Công an phát động phong trào, Công an tỉnh Nghệ An đã sớm ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai trong toàn lực lượng. Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra để tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều cách làm hay. Bên cạnh đó, nhằm huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an các huyện, thành, thị đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; tổ chức quán triệt đến Công an xã, phường, thị trấn, tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra tại cơ sở.

Kết quả, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện phong trào, Công an Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh quốc gia, tham mưu, xử lý ổn định các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ và không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, Công an Nghệ An còn triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm ngoái. Không để hình thành ổ nhóm, tội phạm có sử dụng vũ khí “nóng”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, điều tra, khám phá án xâm phạm trật tự xã hội đạt cao. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 291 vụ, bắt, xử lý 373 đối tượng, thu giữ hơn 873 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị hơn 2,6 tỉ đồng. Góp phần triệt xoá nhiều cơ sở hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát hiện, bắt 460 vụ, 585 đối tượng phạm tội về ma tuý; góp phần triệt xoá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, thu giữ 59,8 kg hêrôin, 67,7 kg và 44.556 viên ma tuý tổng hợp, 29 kg ma tuý đá, 24,62 gam cần sa, 1 kg thuốc phiện. Ngoài ra, đơn vị còn bắt 724 vụ, 753 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu 1,5 tấn pháo, 223,2 kg thuốc nổ, 129,05 m3 gỗ các loại, 11,4 tấn sản phẩm động vật và nhiều hàng hoá nhập lậu với tổng trị giá hơn 2,6 tỉ đồng; bắt 258 vụ, 968 đối tượng đánh bạc, thu hơn 2 tỉ đồng.

Điển hình như: Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên phá thành công chuyên án ma tuý lớn, bắt 5 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, thu 120 bánh hêrôin; đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 519Đ, triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 5 đối tượng, thu 20 bánh hêrôin, 40 kg ma tuý tổng hợp; phá thành công Chuyên án 519M, bắt 3 đối tượng, thu giữ 15 kg ma tuý tổng hợp…

Hay gần đây nhất, Công an Nghệ An đã tập trung lực lượng điều tra vụ án được dư luận quan tâm, nhanh chóng làm rõ vụ án tố cáo xâm hại bé gái 6 tuổi tại TP Vinh, góp phần trấn an dư luận, đập tan ý đồ dẫn dắt dư luận của một số đối tượng nhằm gây mất ANTT trên địa bàn; hay việc khám phá thành công Chuyên án 719H đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bắt 3 đối tượng, bước đầu điều tra, làm rõ từ năm 2018 đến nay, các đối tượng trong chuyên án đã cho vay, thu lợi bất chính số tiền 1,8 tỉ đồng. Với Chuyên án 619T, Công an Nghệ An đã đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua đó, triệt xoá 1 tụ điểm phức tạp về ma tuý và hình sự trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Không chỉ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trong giai đoạn 1 thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Công an Nghệ An còn thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã duy trì việc tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần tại “Bộ phận một cửa”. Xây dựng, chuẩn hoá quy trình các thủ tục hành chính trên lĩnh vực QLHC về TTXH để tiến hành công khai trên báo điện tử Công an Nghệ An.

Tiến hành rà soát, cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính: Như rút ngắn 5 ngày làm việc đối với cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND, rút ngắn 3 ngày làm việc đối với cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; rút ngắn 1 ngày đối với cấp, đăng ký BKS xe môtô, xe gắn máy; tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ đề nghị cấp CMND, hộ chiếu, giấy thông hành của nhân dân kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Với nhiều cải cách thủ tục hành chính, hơn 3 tháng qua, Công an Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục cấp 30.046 hộ chiếu, 2.879 giấy thông hành biên giới Việt - Lào; cấp 92.762 CMND, 427 con dấu, 29 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương còn tăng cường xuống địa bàn, đến nơi cư trú, bệnh viện để cấp CMND miễn phí cho người cao tuổi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, thân nhân và người có công với cách mạng.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh, phòng, chống ùn tắc, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông và giúp đỡ nhân dân di dời tài sản trong những ngày mưa lũ.

Cán bộ Công an TP Vinh giúp đỡ nhân dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua
Cán bộ Công an TP Vinh giúp đỡ nhân dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua

Với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Nghệ An tiếp tục chú trọng đẩy mạnh đổi mới và thực hiện tốt các nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác phát động phong trào này để phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, đem lại hiệu quả cao. Qua đó, đã đẩy mạnh xây dựng phong trào ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, rẻo cao… Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật, chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Hội Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”… Chủ động triển khai bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, bước đầu tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Có thể thấy, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện phong trào, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện có hiệu quả giai đoạn 1 phong trào thi đua này với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút toàn bộ CBCS tham gia. Nó không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác, chiến đấu mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ trên quê hương Bác Hồ kính yêu: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

.

Thuỳ Anh

.