Thứ Ba, 22/10/2019, 07:50 [GMT+7]
Công an huyện Nghĩa Đàn

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự và ma túy

(Congannghean.vn)-Trong 9 tháng năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn được đảm bảo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Có được kết quả đó là sự ghi nhận vai trò của lực lượng Công an huyện. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, đơn vị đã liên tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy. Qua đó, góp phần kìm giữ tội phạm, tạo được niềm tin đối với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho Công an huyện                            vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho Công an huyện vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), thời gian qua, Công an huyện Nghĩa Đàn đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn về đảm bảo ANTT trong tình hình mới như: Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP… Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 5 chỉ thị, 16 kế hoạch, công văn và các giải pháp để chỉ đạo về ANTT sâu sát, toàn diện và hiệu quả. Nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTP, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm về TTXH, đơn vị đã xác lập và đấu tranh có hiệu quả với 11 chuyên án; điều tra, làm rõ 25/25 vụ xâm phạm TTXH (trong đó có 1 vụ trọng án). Bắt, xử lý 36 đối tượng; thu giữ 2 con dao là vật chứng của vụ án, thu hồi 59 xe máy, 62 điện thoại di động, 1 bộ vam phá khoá và một số tang vật chứng liên quan. Tổng tài sản trị giá khoảng hơn 1 tỉ đồng. Điển hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kết hợp với các lực lượng liên quan trong và ngoài địa bàn, ngày 3/9/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn khám phá thành công Chuyên án mang bí số 819X. Qua đó, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Văn Thế (SN 1984) trú tại khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn; Lê Văn Dũng (SN 1989) trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn và Phan Văn Nhàn (SN 1989) trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đông (SN 1978) trú tại xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương; Ngô Đình Tuất (SN 1970) trú tại Khe Bai, xã Nghĩa Hội và Nguyễn Hải Anh (SN 1990) trú tại khối Tân Cường, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ 35 vụ trộm xe máy, trị giá khoảng 380.000.000 đồng. Hiện, Công an huyện đã thu hồi 22 xe máy bị lấy trộm trị giá khoảng 300.000.000 đồng trả lại cho người bị hại và tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án. Ngoài ra, bắt, xử lý 16 vụ , 136 đối tượng có hành vi đánh bạc (trong đó xác lập và phá thành công 1 Chuyên án mang bí số 819B). Thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 450 triệu đồng, 6 bộ bát đĩa, 12 con xúc xắc, 1 bộ bài túlơkhơ, 31 xe máy, 59 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện đã khám phá thành công 8 chuyên án; bắt 27 vụ, 41 đối tượng. Thu giữ 188,45 gam hêrôin, 208 viên hồng phiến, 2,5 kg ma túy dạng đá, 180,38 gam ma tuý tổng hợp, 14 xe máy, 32 điện thoại di động và hơn 135.500.000 đồng tiền mặt. Điển hình, ngày 19/8/2019, đơn vị phá Chuyên án 819M, đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ huyện Quế Phong về huyện Nghĩa Đàn sau đó đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc. Qua đó, bắt 2 đối tượng: Đỗ Văn Long (SN 1987) và Đỗ Văn Trọng (SN 1996) là 2 anh em ruột, đều trú tại khu 3, phường Cao Tăng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thu giữ 1,5 kg ma tuý đá, 6 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly, 1 coóng thuỷ tinh.  
 
Bên cạnh đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự và ma túy, Công an huyện Nghĩa Đàn còn đẩy mạnh công tác đấu tranh  PCTP và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường. Qua đó bắt, xử lý 24 vụ, 24 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 30 vụ, 30 đối tượng vi phạm về môi trường. Phát hiện, bắt 23 vụ, 27 đối tượng , trong đó phá thành công 3 Chuyên án mang bí số 218P, 128N, 719P, đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ nhiều tang vật liên quan.
 
Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh PCTP đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa, Công an huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết các tình hình nổi lên về ANTT. Triển khai các kế hoạch của Bộ Công an và của Công an tỉnh về đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ANQG, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc...; đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác bắt giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 
.

Ngọc Anh

.