Thứ Năm, 10/10/2019, 10:11 [GMT+7]
Công an xã Châu Khê, huyện Con Cuông

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Châu Khê là xã có 23,5 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, cách trung tâm huyện Con Cuông khoảng 15 km về phía tây, với diện tích tự nhiên 44.057,66 ha, 1.476 hộ, 6.301 nhân khẩu sinh sống (bao gồm các dân tộc Thái, Kinh, Nùng và Đan Lai). Xã còn có tuyến Quốc lộ 7A và tuyến đường thủy sông Lam đi qua. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.

Trước tình hình trên, hàng năm, Ban Công an xã luôn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tá Lê Nam Anh, Trưởng Công an xã Châu Khê tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật
Thiếu tá Lê Nam Anh, Trưởng Công an xã Châu Khê tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật

Bên cạnh đó, Ban Công an xã cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm với các cuộc tuyên truyền khác được phát trên loa truyền thanh 10/10 thôn bản, cũng như các phong trào khác ở địa phương như: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Công an xã đã phối hợp, tổ chức 3 đợt tuyên truyền với hơn 450 người tham gia; in và treo 40 băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các khu vực đông dân cư; duy trì tốt hoạt động của 10 ban tự quản, 47 tổ tự quản và 10 tổ hòa giải ở cơ sở. Ban Công an xã còn phối hợp với lực lượng Công an huyện, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cùng cấp đưa 2 vụ, 6 bị cáo ra xét xử công khai, lưu động trên địa bàn xã nhằm tuyên truyền và giáo dục, nâng cao ý thức trong quần chúng nhân dân.

Ban Công an xã cũng triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, nhất là công tác quản lý nhân, hộ khẩu và cấp phát CMND cho công dân trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Công an xã đã tiếp và giải quyết hơn 250 hồ sơ hộ khẩu; tiếp nhận và phát 86 CMND cho công dân trên địa bàn.

Công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn thường xuyên được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua tuần tra đã giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập gây mất ANTT; phát hiện, thu hồi 7 khẩu súng tự chế, 5 kích điện và 3 dao, kiếm các loại. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, trong 9 tháng năm 2019, Ban Công an xã đã làm rõ, bắt và xử lý 10 vụ, 9 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Thu giữ 62 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 gậy baton, 650.000 đồng và một số tang vật khác có liên quan. Trong đó, chuyển Công an huyện xử lý 3 vụ, 3 đối tượng. Hoàn thành 1 hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, lập hồ sơ và đưa 4 người đi cai nghiện tập trung và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình cho 4 trường hợp.

Điển hình như: Qua tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Châu Khê phát hiện một nam thanh niên điều khiển 1 chiếc xe máy BKS 37D1-105.83 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là Lương Văn Ba (SN 1985) trú tại bản Chà Lúm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Đối tượng khai nhận chiếc xe máy trên vừa lấy trộm, đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Gần đây nhất là ngày 24/9/2019, Công an xã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Nghĩa (SN 1981) trú tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 62 viên ma túy tổng hợp.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Ban Công an xã Châu Khê đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thuỳ Anh

.