Thứ Năm, 24/10/2019, 08:39 [GMT+7]
Công an huyện Diễn Châu

Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian qua, bên cạnh chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Diễn Châu còn đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện Diễn Châu phối hợp với UBND xã, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng” tại xã Diễn Yên
Công an huyện Diễn Châu phối hợp với UBND xã, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng” tại xã Diễn Yên

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, Công an huyện đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương đăng ký danh hiệu thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường lực lượng xuống cơ sở triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, nhất là tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ..., không để bị động, bất ngờ, phát sinh phức tạp. Thực hiện thường xuyên và hiệu quả công tác dân vận; tham mưu duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tự quản về ANTT tại các xã Diễn Mỹ, Diễn Đoài; qua đó, khích lệ, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đơn vị còn tập trung chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT và các tổ hòa giải, các cụm liên kết tại cơ sở; phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, đã xây dựng và ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật, chung tay xây dựng nông thôn mới” tại giáo họ Yên Thịnh (thuộc giáo xứ Đông Tháp); tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh, Ban Công an xã, Ban công tác mặt trận xóm 6, xã Diễn Mỹ và Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều, xã Diễn Mỹ trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Xây dựng 3 điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp, hướng dẫn thành lập và tổ chức ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” tại xã Diễn Hải; mô hình giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người tái hòa nhập cộng đồng tại xã Diễn Yên. Tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào theo đạo Công giáo tại xã Diễn Kỷ...

Để lực lượng Công an thực sự mạnh từ cơ sở, Công an huyện Diễn Châu còn thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm đều lập và hoàn thành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tổ chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo ANTT, quản lý cư trú cho 267 đồng chí Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Tổ chức  9 cuộc vận động tập trung, 18 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, 9 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy với khoảng 2.100 lượt người dân tham gia.

Đơn vị đã chủ động tham mưu triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã tại xã Diễn Vạn; tham mưu UBND huyện hoàn thiện quy trình đề xuất Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm và điều động 1 đồng chí Công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã và 1 đồng chí đảm nhận nhiệm vụ Công an viên xã Diễn Thịnh. Bố trí 3 tổ công tác gồm 9 đồng chí Công an chính quy tăng cường về các xã trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội nhằm phục vụ công tác đảm bảo ANTT và tham mưu, triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2019.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, Công an huyện Diễn Châu đang từng bước góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

.

Hải Việt

.