Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201701/quyet-tam-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-xuan-don-tet-719875/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201701/quyet-tam-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-xuan-don-tet-719875/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết tâm đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 20/01/2017, 14:46 [GMT+7]

Quyết tâm đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết

(Congannghean.vn)-Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, tấn công hiệu quả các loại tội phạm để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn”, Công an Nghệ An đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017. Để hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc, phóng viên Báo Công an Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Phóng viên: Đồng chí dự báo như thế nào về tình hình tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017?

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Theo quy luật hàng năm, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm thường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Lợi dụng các điểm vui chơi công cộng trong dịp Tết, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh bạc, tội phạm ma túy, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ... Bên cạnh đó, do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết dẫn đến bọn tội phạm lợi dụng để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, dịp Tết cổ truyền, lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến; một số người sau khi sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép… dẫn đến các nguy cơ về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông có thể tăng cao.

Phóng viên: Trước tình hình đó, Công an Nghệ An triển khai các giải pháp nào để đảm bảo ANTT trong dịp Tết, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên?

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, Công an tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp. Trong đó, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/2/2017, với nhiều biện pháp cụ thể như: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo ANTT trong dịp Tết năm nay. Riêng Công an tỉnh đã huy động tối đa các lực lượng, sử dụng các biện pháp để triển khai đồng bộ các mặt công tác của lực lượng Công an nhằm phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong dịp Tết để đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động tuần tra đảm bảo ANTT trên các tuyến đường TP Vinh
Lực lượng Cảnh sát Cơ động tuần tra đảm bảo ANTT trên các tuyến đường TP Vinh

Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau 1 tháng thực hiện?

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Sau 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình ANTT chuyển biến theo hướng tích cực, phạm pháp hình sự giảm và án đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; TNGT giảm về số vụ và số người bị thương. Các hoạt động phòng, chống tội phạm đã được thực hiện một cách đồng bộ và trên diện rộng, khắp các địa bàn trong tỉnh với những giải pháp tích cực, phát huy tác dụng, hiệu quả.

Cụ thể, đã điều tra, khám phá 107 vụ, bắt, xử lý 138 đối tượng xâm phạm TTXH, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 2 xe ôtô, 50 xe máy, 25 ĐTDĐ, 4 máy tính xách tay, 1 tivi, 268 tờ tiền ngoại tệ nhiều mệnh giá, 12 kg kim loại vàng, bạc, 1 khẩu súng, 1 viên đạn K59, 1 bình ắc quy và nhiều tài sản khác có tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng. Phát hiện, bắt 131 vụ, 485 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng. Bắt, vận động đầu thú 8 đối tượng truy nã, trong đó có 3 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát hiện, bắt 109 vụ, 139 đối tượng, thu giữ hơn 11 kg ma tuý dạng đá, gần 1 kg hêrôin, 21,29 gam và 67 viên MTTH, 24,59 gam cần sa; trong đó, đã đấu tranh triệt phá 5 đường dây, bắt 20 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Tổ chức tấn công vũ trang, đẩy đuổi 1 nhóm đối tượng người Lào mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực rừng núi huyện Kỳ Sơn, bắt 1 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng; bắt 11 vụ, 19 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt 193 vụ, 209 đối tượng, thu giữ 2.309 lốp xe máy, 2.200 gói bột nêm, 1 tấn động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, 825 kg rau quả không đảm bảo và nhiều hàng hóa nhập lậu có tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã bắt 157 vụ, 197 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ gần 2 tấn pháo nổ. Trong đó có 3 vụ, 5 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu 3 tấn tiền chất thuốc nổ, 20 kg thuốc nổ, 114 kíp nổ, 10 m dây cháy chậm và một số vật chứng khác liên quan.

Phóng viên: Tình hình vi phạm TTATGT vẫn còn nhiều, vậy đâu là giải pháp để đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã phối hợp tốt với các lực lượng liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT, trong đó đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ, nhất là các hành vi quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; các loại phương tiện thủy chuyên chở người nhưng không đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật, người lái phương tiện đường thủy không có chứng chỉ chuyên môn…

Trong dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp tới, Công an Nghệ An tiếp tục chủ động triển khai các phương án giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bố trí đủ lực lượng hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, nút giao thông quan trọng, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, đêm giao thừa, các ngày lễ đầu xuân; phấn đấu kìm giữ và làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; ngăn chặn kịp thời nạn bến cóc, xe dù, bảo kê, vòng vo ép khách, gây mất TTATGT. Đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Đặc biệt, xác định TP Vinh là địa bàn trọng điểm về TTATGT trong dịp tết nên lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an TP Vinh xây dựng phương án tăng cường lực lượng tối đa cho công tác đảm bảo TTATGT, TTCC. Theo đó, các lực lượng CSGT, CSTT, Công an phường phải ứng trực 100% quân số để duy trì TTATGT trên địa bàn TP Vinh từ 6 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày, tập trung vào các khu vui chơi công cộng, các trung tâm thương mại, chợ hoa, chợ cây cảnh… tạo điều kiện tốt nhất, an toàn nhất cho nhân dân vui Xuân, đón Tết  an toàn, thuận lợi.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Công an và gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

.

Hải Việt

.