Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201701/5-chien-cong-xuat-sac-cua-cong-an-nghe-an-trong-nam-2016-717024/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201701/5-chien-cong-xuat-sac-cua-cong-an-nghe-an-trong-nam-2016-717024/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/01/2017, 08:13 [GMT+7]

5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm 2016

(Congannghean.vn)-Là lực lượng chủ lực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2016, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều thành tích xuất sắc khi khám phá thành công hàng chục chuyên án lớn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo được tiếng vang trong cả nước. Bước sang năm mới, Báo Công an Nghệ An xin điểm lại 5 chiến công xuất sắc của lực lượng này trong năm qua.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 288V
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 288V

1. Triệt xoá băng nhóm chuyên thuê xe ôtô tự lái để làm giả giấy tờ đem bán

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phá Chuyên án 316LX, triệt xóa ổ nhóm gồm 3 đối tượng: Đặng Hồng Anh (37 tuổi), Trần Duy Đông (30 tuổi) đều trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành và Phạm Thế Anh (34 tuổi) trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, với thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ rồi đem bán hoặc đưa vào các tiệm cầm đồ “cắm” để lấy tiền tiêu xài, các đối tượng đã gây ra 20 vụ, chiếm đoạt 20 xe ôtô với tổng trị giá thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thu hồi 18 xe ôtô các loại và 120 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng trong một vụ án
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng trong một vụ án

2. Chuyên án tuyên chiến với thực phẩm bẩn

Trong các ngày từ 5/4 - 7/4/2016, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP Vinh phá Chuyên án 316T, bắt quả tang 4 cơ sở chế biến thực phẩm có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ để ngâm tẩm, sản xuất thực phẩm.

Theo đó, ngày 5/4, tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh, Ban chuyên án bắt quả tang 2 cơ sở chế biến măng tươi do Lê Đức Sơn (SN 1970) và Phạm Thị Trang (SN 1987) đều trú tại khối 2, phường Đội Cung làm chủ đang có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến, bảo quản măng tươi; tạm giữ 25 tấn măng, 38,5 kg hóa chất.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án, đến ngày 6/4, phát hiện Công ty TNHH Thương mại Vinh Phương có trụ sở tại số 15A, đường Hồ Quý Ly, TP Vinh có hành vi kinh doanh hàng hóa, chất phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tạm giữ 103 kg chất phụ gia.

Cùng ngày, tại khu đất trống thuộc xóm 7, xã Hưng Chính, TP Vinh, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện, thu giữ 5,25 tấn măng đã bốc mùi hôi thối của Lê Đức Sơn trong khi người này đang đưa số măng trên đi tẩu tán để tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

Tổng cộng, Chuyên án thu 30,3 tấn măng tươi đã qua sơ chế, 1.527 lít giấm gạo làm từ axít, 21 kg bánh quẩy, 20 lít axít, 21 lít, 747,5 kg hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 2.700 tem nhãn các loại.

Công an TP Vinh dẫn giải đối tượng về nhà tạm giữ
Công an TP Vinh dẫn giải đối tượng về nhà tạm giữ

3. Xoá sổ tụ điểm mua bán ma tuý tại vùng biên giới

Ngày 25/7/2016, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tương Dương tổ chức tấn công vũ trang, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí “nóng” tại khu vực biên giới huyện Tương Dương. Quá trình truy bắt, các đối tượng đã sử dụng súng chống trả hết sức quyết liệt và bỏ chạy nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Và Bá Pó (35 tuổi) trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ gồm 3,5 bánh hêrôin, 4.500 viên MTTH, 0,5 kg ma túy đá, 1 khẩu súng AK47, 2 khẩu súng ngắn K59, 30 viên đạn và một số tang vật khác.

Cuộc vây bắt thành công đã góp phần triệt xoá tụ điểm ma tuý có sử dụng vũ khí “nóng” tại khu vực biên giới Việt - Lào.

4. Nữ nhân viên ngân hàng “rút ruột” sổ tiết kiệm của khách hàng hơn 47 tỉ đồng

Sau hơn 1 tháng điều tra, làm rõ, ngày 28/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lam (SN 1987) trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Đặng Đình Hồng (SN 1973) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là 2 đối tượng chính trong Chuyên án 916E mà Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khám phá thành công hồi tháng 9/2016. Theo đó, Nguyễn Thị Lam là nhân viên kiểm ngân của Phòng giao dịch huyện Đô Lương thuộc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, còn Đặng Đình Hồng là Trưởng phòng giao dịch huyện Đô Lương.

Theo kết quả điều tra được biết: Bằng các thủ đoạn tinh vi, Lam đã cấu kết với một số đồng nghiệp cùng Phòng giao dịch “rút ruột” sổ tiết kiệm của 6 khách hàng với số tiền 47,6 tỉ đồng.

5. Đột kích sới bạc “khủng”, bắt nhiều đối tượng hình sự cộm cán

Ngày 5/11/2016, Công an TP Vinh đột kích sới bạc trên đường Phạm Hồng Thái,  phường Vinh Tân, phát hiện và bắt giữ hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc; thu giữ tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng, 4 ôtô và 2 xe máy cùng 10 bộ bài túlơkhơ. Hầu hết các con bạc bị bắt là những đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự về các tội như: Đánh bạc, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác. Trong đó có 2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm là Nguyễn Thanh Bình (thường gọi là Bình Lục - chủ nhà) và Nguyễn Thị Huyền (thường gọi là Huyền thuốc lào).

Quá trình vây bắt, nhiều đối tượng đã nhảy từ tầng trên của căn nhà xuống và ném tiền ra ngoài, đồng thời một số đối tượng hình sự khác ở ngoài kéo đến gây sức ép hòng giải thoát cho đồng bọn. Tuy nhiên, hơn 40 Cảnh sát Hình sự đã bao vây căn nhà, khống chế thành công và bắt giữ 14 đối tượng. Đây được cho là vụ án liên quan đến đánh bạc lớn nhất từ trước đến này mà Công an TP Vinh từng khám phá.

.

Thuỳ Anh

.