Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201612/dai-doi-canh-sat-co-dong-lien-tiep-phat-hien-bat-giu-nhieu-doi-tuong-pham-phap-714959/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201612/dai-doi-canh-sat-co-dong-lien-tiep-phat-hien-bat-giu-nhieu-doi-tuong-pham-phap-714959/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 21/12/2016, 08:33 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát Cơ động

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Thông qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trung tuần tháng 12/2016, Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp về các hành vi tàng trữ vũ khí, pháo nổ trái phép và trộm cắp tài sản, đồng thời tịch thu nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng CSCĐ tịch thu tang vật trong các vụ việc
Lực lượng CSCĐ tịch thu tang vật trong các vụ việc

Vào khoảng 19 giờ ngày 7/12/2016, Đại đội CSCĐ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại khu vực sân bóng Hưng Bình thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh có 2 nhóm thanh niên đang xảy ra xích mích, ẩu đả. Sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Đại đội CSCĐ nhanh chóng cử 1 tổ công tác đến địa điểm trên thì phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy, còn 1 đối tượng tên Toàn bị đâm vào lưng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Ngay lập tức, Tổ công tác có mặt tại Bệnh viện này để xác minh, điều tra, làm rõ. Tại đây, phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (SN 1998) trú tại khối Tân Quang, phường Lê Mao và Nguyễn Việt An (SN 2000) trú tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân, cùng TP Vinh đi trên xe môtô BKS 37N1-649.89, ở yếm xe có 1 con dao dài khoảng 40 cm và 1 tuýp sắt dài khoảng 60 cm, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Phòng CSCĐ làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Tùng và An khai nhận đi cùng Toàn đến sân bóng Hưng Bình  để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm đối tượng. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, 1 đối tượng của nhóm học sinh trên đã dùng dao bấm đâm vào lưng Toàn. Sau đó, Tùng và An đưa Toàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 11/12/2016, Phòng CSCĐ nắm được thông tin, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, đối tượng Trần Văn Nhật (SN 2000) trú tại xóm Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và lẻn vào phòng trực điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu, dùng kéo cạy tủ đồ để trộm tài sản thì bị chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (1989) trú tại khối Quang Trung,  phường Vinh Tân, TP Vinh cùng y sỹ của Bệnh viện phát hiện. Khi chị Hồng lấy tay giữ Nhật lại thì bị đối tượng dùng bơm kim tiêm đâm và dùng răng cắn vào mu bàn tay phải. Vì bị đau nên chị Hồng liền thả tay ra thì đối tượng bỏ chạy.

Đúng lúc này, Tổ công tác Đại đội CSCĐ có mặt tại Bệnh viện đã phối hợp với bảo vệ tiến hành truy đuổi, bắt giữ thành công đối tượng; đồng thời thu giữ trong người của Trần Văn Nhật 1 chiếc kéo và 1 bơm kim tiêm.

Gần đây nhất, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 16/12/2016, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực xóm 4, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu có 1 nam thanh niên điều khiển xe môtô vận chuyển pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, Đại đội CSCĐ lập tức cử 1 Tổ công tác có mặt tại khu vực nói trên tiến hành mật phục, theo dõi thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe môtô BKS 37P4-4203 nhãn hiệu SYM có đặc điểm như tin báo.

Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính đối tượng. Qua đó, xác định đối tượng tên là Lê Ngọc Phong (SN 1998) trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Tiến hành kiểm tra trên xe môtô, Tổ công tác phát hiện 1 bì xác rắn trong đó có chứa 8 kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất gồm: 4 bánh pháo loại 36 quả và 1 bánh loại 48 quả.

Theo lời khai của Phong, số pháo trên được đối tượng mua của 1 người không quen biết về để bán với mục đích kiếm lời, đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, các vụ việc đã được Đại đội CSCĐ tiến hành lập biên bản ban đầu, bàn giao đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.