Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201406/dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-tren-dia-ban-494759/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201406/dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-tren-dia-ban-494759/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 10/06/2014, 11:09 [GMT+7]

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Đô Lương có nhiều diễn biến phức tạp. Các hành vi như trộm tài sản, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, ma túy… có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Trước những thông tin đó, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ mà chủ công là Đội CSĐTTP về TTXH, Đội CSĐTTP về KTCV-MT, Đội XDPT và PTX về ANTT cử nhiều tổ trinh sát, tăng cường bám địa bàn để thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang công khai để làm tốt công tác phòng ngừa và tuần tra bí mật để trực tiếp đấu tranh. Nhiều đối tượng đấu tranh dần được khoanh vùng, đưa vào tầm ngắm.

Ngày 21/5/2014, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hoài Nam (SN 1970) ở khối 9, thị trấn Đô Lương về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Tang vật thu giữ gồm 3 cáp đề, 2 quyển sổ, 2 điện thoại di động và 8.760.000 đồng tiền mặt. Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục đấu tranh, sớm đưa đối tượng ra xét xử để giáo dục chung, phòng ngừa riêng.

Tiếp đó, ngày 22/5/2014, đã điều tra làm rõ, bắt tạm giam Lê Việt Quỳnh (SN 1992) trú tại xóm 13, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) về hành vi trộm tài sản. Bước đầu điều tra làm rõ, Quỳnh đã gây ra 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Đô Lương và thành phố Vinh. Công an huyện Đô Lương đã thu giữ 1 xe máy và đang hoàn tất hồ sơ trả lại cho bị hại.
Không những đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, các tổ trinh sát ma túy cũng đưa vào tầm ngắm nhiều đối tượng. Đặc biệt vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20/5/2014, Công an huyện Đô Lương bắt quả tang Lê Văn Sơn (SN 1990) thường trú tại xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn có hành vi tàng trữ trái phép 0,17 gam hêrôin.

Công an huyện Đô Lương lấy lời khai của đối tượng trộm tài sản

Gần đây nhất, vào hồi 21 giờ ngày 2/6/2014, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Minh trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về việc anh bị mất 40 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân để trên xe ôtô BKS 32N2-2718 đỗ trước nhà bà Lê Thị Tần ở xóm 5, xã Xuân Sơn, Đô Lương. Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo đơn vị đã cử tổ công tác mà chủ công là các trinh sát hình sự trực tiếp xuống hiện trường, lấy lời khai bị hại và tiến hành rà soát, truy tìm, sàng lọc đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 10 giờ ngày 3/6/2014, Công an huyện Đô Lương đã điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Chính (SN 1979) trú tại xóm 5, xã Xuân Sơn, Đô Lương, là đối tượng đã có hành vi trộm số tài sản trên. Tại cơ quan điều tra, Chính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 31.300.000 đồng và các vật chứng gồm túi xách và các giấy tờ tùy thân.

Quá trình điều tra vụ trộm tài sản trên, Công an huyện Đô Lương đã kiểm tra, phát hiện trong nhà bà Lê Thị Tần có 2 khẩu súng tự chế (loại súng săn), 1 kiếm, 2 côn của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) (là cháu bà Tần). Công an huyện Đô Lương đã xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Tuấn. Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục điều tra các vụ án trên, sớm hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp triệt phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn của Công an huyện Đô Lương đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, quần chúng nhân dân đánh giá cao, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, thiết thực thực hiện có hiệu quả phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

.

Xuân Cầm