Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201307/29478-phat-huy-truyen-thong-ve-vang-luc-luong-csnd-nghe-an-404137/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201307/29478-phat-huy-truyen-thong-ve-vang-luc-luong-csnd-nghe-an-404137/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy truyền thống vẻ vang Lực lượng CSND Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 20/07/2013, 08:00 [GMT+7]
29478

Phát huy truyền thống vẻ vang Lực lượng CSND Nghệ An

Đại tá Lữ Văn Tường
Ngay từ khi mới ra đời, mặc dù còn non trẻ, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng cùng với lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Nghệ An đã khắc phục khó khăn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và các tội phạm khác.  
 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CSND tỉnh nhà đã tham gia góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu hoạt động, phá hoại của bọn gián điệp, phản động; khám phá nhiều vụ án hình sự lớn, gây tiếng vang khắp cả nước như: Vụ Lê Văn Chất và Phạm Phúc có hành vi in, lưu hành tiền giả (năm 1946); vụ triệt xoá băng cướp do tên Nguyễn Duy Dĩ cầm đầu (năm 1951)…
 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Với quyết tâm "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", lực lượng CSND Công an tỉnh Nghệ An đã không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa tập trung đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa (XHCN).
 
CBCS Cảnh sát Nghệ An ngày đêm bám sát trận địa, bảo vệ các cơ quan đầu não, giữ vững huyết mạch giao thông, bảo vệ an toàn các chuyến hàng từ hậu phương ra tiền tuyến, cứu chữa kho tàng, bến bãi, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhiều chiến sỹ Cảnh sát Công an Nghệ An đã dũng cảm xông pha trong mưa bom, bão đạn, lao mình vào nơi nguy hiểm để cứu dân, chữa cháy, làm "cọc tiêu sống" hướng dẫn các đoàn xe, phà, tàu chở hàng chi viện cho tiền tuyến.
 
Các địa danh nổi tiếng ác liệt như: Phà Bến Thủy, ga Vinh, Hoàng Mai, Truông Bồn, ngã 3 Diễn Châu... cùng những chiến công xuất sắc trong trận chữa cháy ở Kho xăng dầu Hưng Hòa (năm 1964), ở tàu Đoàn Kết trên Cảng Bến Thủy (năm 1965), ở ga Si (năm 1972) và 99 ngày đêm chữa cháy trên tầng cao mỏ than Khe Bố... đã ghi đậm dấu ấn công lao, thành tích to lớn của lực lượng Cảnh sát tỉnh Nghệ An.
 
Cũng trong thời kỳ này, lực lượng CSND đã khám phá nhiều vụ án hình sự nguy hiểm như: Vụ trộm tài sản tại "Công ty đường ngầm" ở thành phố Vinh, bắt 34 đối tượng; vụ Đỗ Như Hoa (cán bộ Nông trường 32 - Quỳ Hợp) tham ô tài sản..., đảm bảo ổn định trật tự trị an cho hậu phương, tạo niềm tin vững chắc cho tiền tuyến. Tiêu biểu như các đơn vị: Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh, Trạm Công an đường sắt ga Vinh, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy... được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; gương quả cảm, hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các đồng chí Huỳnh Năm, Nguyễn Trọng Đích, Phạm Thúc Bảo, Hoàng Vũ Trọng, Đoàn Anh Ngôn, Ngô Kế Thắng, Vũ Sỹ Tùng...
 
Sau ngày đất nước thống nhất và 25 năm đầu của công cuộc đổi mới, trước tình hình các loại tội phạm gia tăng, trong đó xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động xuyên Quốc gia… Lực lượng CSND Nghệ An đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm, đánh mạnh, đánh trúng các đường dây buôn lậu, tổ chức ma tuý lớn, xoá bỏ các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, kìm giữ sự gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông, không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".
 
Chỉ tính trong 17 năm (1996 - 2013), lực lượng CSND Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, khởi tố, điều tra 27.162 vụ phạm pháp hình sự; bắt 45.341 đối tượng liên quan, bắt và vận động đầu thú 2.871 đối tượng truy nã, 1.987 đối tượng trốn thi hành án; thu giữ 154 kg hêrôin, 748 kg thuốc phiện, 499 kg cần sa, 54.546 viên ma túy tổng hợp, 48 quả lựu đạn, 61 khẩu súng quân dụng, 149 viên đạn; tiền, vàng và nhiều tài sản khác, tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.
 
Song song với công tác đấu tranh truy quét tội phạm, lực lượng CSND đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội như: Công tác quản lý, giáo dục can phạm nhân, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác hỗ trợ tư pháp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần… cũng đều có những bước phát triển rõ nét, phục vụ tốt mọi yêu cầu công tác, chiến đấu chung của toàn lực lượng.
 
Đồng thời, chú trọng đầu tư nghiên cứu lý luận, sơ, tổng kết thực tiễn, nhất là những chuyên đề lớn như: Các giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; phòng, chống tội phạm giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; xây dựng mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư… để tiếp tục vận dụng tốt hơn vào thực tiễn công tác, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, đã tạo được nhiều bước chuyển biến mới trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…
 
6 tháng đầu năm 2013, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã tập trung triển khai quyết liệt 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác; góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 bình yên, hạnh phúc và các lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn.
 
Đặc biệt, đã tập trung điều tra, khám phá được nhiều vụ án, chuyên án lớn được dư luận quan tâm như: Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Campuchia và Lào; bắt đối tượng Quang Văn Thao dùng vũ khí “nóng” cướp tài sản tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Phong; đối tượng Trần Trung Nghĩa sử dụng súng, lựu đạn cướp tài sản ở TP Vinh; phá Chuyên án 126T bắt 8 đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy, thu 60 bánh hêrôin, 4 xe ôtô, 10 triệu đồng; triển khai lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các phiên tòa xét xử các vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các đơn vị lập công xuất sắc
 
Các lực lượng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATXH, chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 45 tỷ đồng; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối 42 đoàn cán bộ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm, làm việc tại Nghệ An; các lễ hội trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013, dịp 30/4, 1/5; Lễ hội Làng Sen, Lễ hội khai trương mùa du lịch thị xã Cửa Lò, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32, các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THCS diễn ra trên địa bàn... 

Ghi nhận những thành tích trong 51 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Công an Nghệ An (trong đó có lực lượng CSND) 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba. Riêng lực lượng CSND Công an tỉnh Nghệ An có 11 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 16 lượt tập thể, 89 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
 
Đến nay, lực lượng CSND đã thực sự lớn mạnh, trưởng thành, nhưng trong niềm vinh quang ấy có công sức của nhiều thế hệ cha anh đi trước, nhiều đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, để lại một phần cơ thể của mình trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống. 

Thời gian tới, lực lượng CSND Nghệ An tiếp tục đối mặt với nhiều nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức lớn, chúng tôi rất mong được các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang tỉnh nhà, các tầng lớp nhân dân cùng sát cánh, chia sẻ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ hơn, thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Lữ Văn Tường - Phó Giám đốc Công an tỉnh
.