Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201310/tin-cuop-giat-hanh-nghe-trom-cap-de-lay-tien-danh-bac-387901/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201310/tin-cuop-giat-hanh-nghe-trom-cap-de-lay-tien-danh-bac-387901/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
"Hành nghề" trộm cắp để lấy tiền đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/10/2013, 13:57 [GMT+7]
Tin cướp giật

"Hành nghề" trộm cắp để lấy tiền đánh bạc


Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Tâm (SN 1960) trú tại xóm 8, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Trước đó, chiều 28/9, cơ quan này nhận được đơn trình báo của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1966) ở xóm 6, xã Nghi Kim, TP Vinh với nội dung: Gia đình bà vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc ví. Trong đó có 300 USD, 3 triệu đồng tiền mặt, 2 ĐTDĐ, trong đó có một chiếc là Iphone 5 trị giá hơn 50 triệu đồng. Tổng tài sản bị mất khoảng 70 triệu đồng.
Đối tượng Phan Văn Tâm
 

1
1


Sau khi nhận được tin báo, Tổ án chống trộm thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Tổ công tác đã xác định đối tượng gây án là Phan Văn Tâm. Mặc dù quê ở Diễn Châu, nhưng Tâm không phải là đối tượng lạ đối với lực lượng Công an TP Vinh. Bởi trước đó, hắn từng “dính” 3 tiền án cũng về tội Trộm cắp tài sản trên địa bàn.
 
Sáng 30/9, Phan Văn Tâm bị Tổ công tác Công an TP Vinh bắt khi hắn đang có mặt tại địa phương, trong người vẫn nguyên chiếc ví vừa trộm được. Nhưng tại cơ quan Công an, đối tượng vẫn một mực khai rằng, do hắn bị tật và từng có tiền sử về bệnh tâm thần, buồn chán nên sinh trộm cắp. Tuy nhiên, theo nguồn tin được biết, vốn nghiện cờ bạc lại lười biếng lao động, Tâm đã “hành nghề” trộm cắp để thỏa cơn nghiện của mình.
 
Tuy nhà ở Diễn Châu nhưng hắn thường bắt xe vào TP Vinh, đi bộ lang thang khắp các phường, xã trên địa bàn, thấy nhà nào trông có vẻ giàu có, sơ hở là hắn đột nhập vào cuỗm tài sản. Năm 2011, hắn đột nhập vào nhà một người dân, cuỗm mấy cây vàng rồi nướng hết vào các canh bạc. Bị phát hiện, Tâm nhanh chân bỏ trốn. Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra lệnh truy nã và bắt giữ sau đó không lâu. Vừa mãn hạn tù chưa được vài tháng, hắn lại “ngựa quen đường cũ”.
 
Tang vật trong vụ án
 
Theo lời khai ban đầu của đối tượng, trưa 28/9, hắn đi bộ lang thang trên địa bàn xã Nghi Kim, khi đến xóm 6, phát hiện nhà chị Tuyết cổng khóa nhưng cửa chính vẫn mở, Tâm liền trèo tường vào sân. Sau đó hắn tiếp tục trèo lên tầng 2, lẻn vào cuỗm lấy chiếc ví và nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau khi gây án, hắn bắt xe về quê, đem số tiền mặt vừa trộm được đi đánh bạc và thua sạch. Còn hai chiếc ĐTDĐ chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt giữ.
 
Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKSND cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tâm về tội Trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Hải Việt

.