Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201710/canh-giac-thu-doan-pha-ket-sat-lay-trom-tai-san-761001/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201710/canh-giac-thu-doan-pha-ket-sat-lay-trom-tai-san-761001/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác thủ đoạn phá két sắt lấy trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 09/10/2017, 09:10 [GMT+7]

Cảnh giác thủ đoạn phá két sắt lấy trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Két sắt được người dân cho là nơi an toàn để cất tiền, vàng và các giấy tờ quan trọng. Thế nhưng, thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập vào nhà dân đập phá két sắt lấy trộm tài sản. Điều đáng nói, đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản manh động, liều lĩnh nói trên không chỉ là những tay trộm cắp chuyên nghiệp mà còn có cả học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí có đối tượng từng là kế toán của nhà trường.

2 đối tượng chuyên phá két sắt trộm tài sản bị bắt giữ
2 đối tượng chuyên phá két sắt trộm tài sản bị bắt giữ

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Nghệ An xảy ra hàng chục vụ kẻ gian đột nhập nhà dân đập phá két sắt lấy trộm tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của các gia đình không có người ở nhà, chúng lẻn vào nhà, dùng dụng cụ đập phá két sắt để lấy trộm tiền, vàng.

Vụ việc đối tượng Hà Văn Đông (SN 1995) trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy trộm tài sản vừa qua là một điển hình cho sự manh động, liều lĩnh của loại đối tượng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng đã gây ra 8 vụ đột nhập nhà dân đập phá két sắt lấy trộm tiền, vàng, máy tính xách tay. Sau gần 3 tháng điều tra, Công an huyện Quế Phong đã phát hiện, bắt giữ Hà Văn Đông khi hắn đang đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ tại huyện Quỳ Châu.

Vụ đột nhập nhà dân đập phá két sắt lấy trộm tài sản xảy ra tại huyện Nghi Lộc cũng không kém phần manh động. Điều đáng nói, thủ phạm gây ra các vụ trộm là 2 học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Đó là T.Q.H. và L.X.Đ. (đều sinh năm 2001) đều trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Do không có tiền chơi game,  H. và Đ. lên kế hoạch đột nhập vào nhà anh Đinh Công Thịnh trú cùng xã dùng búa đập phá két sắt, lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 2 đối tượng H. và Đ.

Trước đó, Võ Văn Hưng (SN 1994) trú tại xóm 7, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc đi xe máy đến nhà cậu ruột là ông Nguyễn Bá Thủy chơi, thấy chiếc két sắt loại 95 kg để trong buồng, nghi trong két có nhiều tiền, vàng, Hưng đã lấy bạt bọc kín, dùng xe máy chở két sắt ra khu vực nghĩa địa xã Nghi Công Bắc. Tại đây, hắn dùng búa tạ phá két sắt, lấy 12 chỉ vàng rồi đem đến TP Vinh bán lấy số tiền trên 34 triệu đồng.

Còn tại huyện Nghĩa Đàn, Công an huyện vừa phá chuyên án đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy trộm tài sản. Đối tượng gây ra vụ việc là Ngũ Văn Tình (SN 1999) trú tại xóm 5, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Tình đã gây ra 5 vụ phá két sắt tại nhà dân, lấy trộm tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Vụ cuối cùng xảy ra vào ngày 3/3/2016, Tình đi bộ đến nhà chị Chương Thị Thủy ở xóm 15, xã Nghĩa Khánh, nhảy qua tường rào, đột nhập vào nhà, dùng thanh sắt mang theo trong người đập phá phần phía sau két sắt, lấy trộm 21.600.000 đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 18/4/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phá Chuyên án 616T, bắt giữ Nguyễn Đình Hân (SN 1999) trú tại xóm 4, xã Nghi Thạch và Trần Văn Thuận (SN 1973) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Do nghiện ma túy, Hân và Thuận đã lẻn vào phòng ngủ của một nhà dân ở xã Nghi Thạch, Nghi Lộc phá két sắt lấy trộm 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 75 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2017 đến ngày bị bắt, đã gây 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn giáo xứ Lập Thạch và TP Vinh, lấy trộm nhiều tài sản như vàng, xe máy, gỗ và cửa gỗ, điện thoại, máy tính xách tay, tiền mặt..., tổng trị giá khoảng 195 triệu đồng. Riêng tại địa bàn giáo xứ Lập Thạch, 2 đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Thuận và Hân còn khai nhận, trước đó bọn chúng đã 2 lần dùng tuốc nơ vít phá hòm công đức tại đền Thánh Pero Lê Thùy ở xóm 9 lấy 7 triệu đồng; phá hòm công đức tại nhà thờ họ Đông Thành ở xóm 8, xã Nghi Thạch lấy 1,7 triệu đồng.

Đặc biệt, mới đây, ngày 22/7/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự phá Chuyên án 417B, bắt giữ Cao Xuân Sơn (46 tuổi) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông khi đối tượng đang đánh bạc tại huyện Con Cuông với số tiền đánh bạc hơn 300 triệu đồng.

Trước đây, Sơn là kế toán của 1 trường THCS trên địa bàn huyện Con Cuông, do vi phạm bị kỷ luật nên bị buộc thôi việc. Để có tiền ăn chơi, đánh bạc, Sơn nghĩ đến việc đột nhập vào các nhà trường và doanh nghiệp để phá két sắt lấy trộm tiền, vàng. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Sơn chuẩn bị 1 máy khoan điện, 2 mũi khoan, 1 tuốc nơ vít, 2 đục bê tông, 1 xà cậy, 1 đoạn dây thừng, 1 đôi găng tay, 2 đèn pin. Bằng thủ đoạn này, Sơn đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm két sắt, chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng. Trong đó, 4 lần Sơn đột nhập vào các trường THPT phá két sắt trộm cắp tài sản, 1 lần đột nhập vào doanh nghiệp tư nhân tại Diễn Châu lấy tiền, ngoại tệ, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Qua các vụ trộm cắp tài sản trên cho thấy, thói quen tích trữ tiền mặt trong két sắt và chủ quan ỷ lại hoàn toàn vào độ an toàn của két sắt đã khiến cho nhiều người mất cảnh giác. Đây cũng chính là sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Lựa chọn két sắt để làm nơi cất giữ tiền bạc và những tài sản quý là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng để đảm bảo an toàn, tránh bị mất mát tài sản thì rất cần ý thức cảnh giác của người sử dụng. 

.

Hữu Trọng

.