Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201606/canh-giac-di-the-duc-bi-cuop-giat-day-chuyen-682098/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201606/canh-giac-di-the-duc-bi-cuop-giat-day-chuyen-682098/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Đi thể dục, bị cướp giật dây chuyền - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 11/06/2016, 16:04 [GMT+7]

Cảnh giác: Đi thể dục, bị cướp giật dây chuyền

(Congannghean.vn)-Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công Chuyên án 616CG, bắt giữ đối tượng Trần Minh Hưng về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Minh Hưng
Đối tượng Trần Minh Hưng

Sáng 3/6, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của bà Bùi Thị Thành (SN 1953) trú tại xóm 1, xã Đà Sơn về việc: Vào khoảng 21 giờ ngày 2/6, bà Thành đi thể dục cùng với 3 người phụ nữ khác ở Khu đô thị Vườn Xanh, khối 7, thị trấn Đô Lương. Trên đường về nhà, khi đi đến khu vực ngã 3 xã Đà Sơn, nơi giao nhau giữa Quốc lộ 46 và Quốc lộ 15, bà bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu YAMAHA cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Đức Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương đã quyết định xác lập Chuyên án 616CG để điều tra, làm rõ, sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Thông qua miêu tả của bị hại về đối tượng và hình ảnh trong camera ghi hình của nhà dân 2 bên đường ở ngã 3 xã Đà Sơn, các trinh sát đã tiến hành sàng lọc và dựng lên các đối tượng nghi vấn, qua đó thấy nổi lên Trần Minh Hưng (SN 1987) trú tại xóm Phú Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/6, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hưng để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, do nghiện ma túy, lại không có việc làm nên hắn nảy sinh ý định cướp giật tài sản, bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Tối 2/6, khi đang lang thang tại khu vực ngã 3 xã Đà Sơn, hắn phát hiện bà Thành đang đi bộ, trên cổ có sợi dây chuyền vàng. Lòng tham trỗi dậy, Hưng chạy xe máy lòng vòng quanh khu vực này để chờ cơ hội ra tay.

Đến thời điểm vắng người qua lại, hắn điều khiển xe áp sát bà Thành, nhanh tay cướp giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Sáng 3/6, Hưng mang “chiến lợi phẩm” đến 1 tiệm vàng ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương bán được 9.500.000 đồng. Số tiền này, hắn đã sử dụng 1.500.000 đồng để mua ma túy và tiêu xài cá nhân, số còn lại được Hưng cất giấu ở nhà.

Được biết, Hưng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hắn ra tù, trở về địa phương vào năm 2013. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

.

Phương Thủy

.