Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/vua-boc-lich-5-nam-lai-bi-bat-vi-trom-cap-cuop-giat-679333/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/vua-boc-lich-5-nam-lai-bi-bat-vi-trom-cap-cuop-giat-679333/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vừa 'bóc lịch' 5 năm, lại bị bắt vì trộm cắp, cướp giật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/05/2016, 14:57 [GMT+7]

Vừa 'bóc lịch' 5 năm, lại bị bắt vì trộm cắp, cướp giật

(Congannghean.vn)-Là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 chị em, thay vì làm ăn chân chính, Hồ Sỹ Ngọc cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Ngày bố đẻ qua đời, Ngọc đang phải thi hành bản án 5 năm tù trong trại giam về tội cướp giật tài sản. Năm 2015, sau khi chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương, những tưởng Ngọc sẽ “cải tà quy chính”, làm ăn lương thiện. Thế  nhưng, “ngựa quen đường cũ”, hắn lại đi theo các đối tượng xấu, gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy và cướp giật tài sản.

Bị can Hồ Sỹ Ngọc đã được dẫn giải về Công an huyện Đô Lương để tiếp tục đấu tranh
Bị can Hồ Sỹ Ngọc đã được dẫn giải về Công an huyện Đô Lương để tiếp tục đấu tranh

Trong những ngày tháng 3/2016, trên địa bàn các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn (Nghệ An) liên tục xảy ra các vụ trộm xe máy, gây hoang mang trong nhân dân. Đặc biệt, tại huyện Đô Lương còn xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh.

Điển hình là vụ cướp tài sản vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 19/3/2016 tại khu vực ngã tư thuộc khối 4, thị trấn Đô Lương. Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, chị Nguyễn Thị Thành (SN 1984) trú tại xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, là nạn nhân của vụ cướp kể lại: Trên đường đi từ xã Lạc Sơn về nhà, khi dừng xe tại ngã tư thị trấn Đô Lương để chờ bạn, chị bị 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy, bịt kín mặt áp sát. Lúc đó, đối tượng ngồi sau cướp giật chiếc túi xách của chị rồi điều khiển xe tăng ga bỏ chạy về hướng Yên Thành theo trục đường Quốc lộ 7A.

Chị Thành cho biết thêm, trong túi xách của chị có 1 triệu đồng, 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Thành, 1 điện thoại Nokia C300. Do vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên chị không nhớ cụ thể BKS chiếc xe máy của 2 đối tượng cướp giật, chỉ biết 3 số sau cùng là 999.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, xét thấy tính chất manh động của vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã xác lập Chuyên án mang bí số 316C, giao Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Theo đó, hơn 10 xe máy có 3 số cuối của BKS là 999 trên địa bàn huyện Đô Lương đã được các trinh sát tìm ra chủ nhân; tuy nhiên qua xác minh, điều tra đều loại khỏi diện nghi vấn. Vụ án tưởng như rơi vào bế tắc. Thế nhưng, đúng 1 tuần sau, các trinh sát phát hiện bà Lê Thị Tuyết (SN 1962) trú tại xóm 1, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đang sử dụng chiếc điện thoại của chị Thành.

Ngay sau đó, bà Tuyết được đưa về cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh ban đầu, bà Tuyết khai: Vào tháng 3/2016, con trai bà là Hồ Sỹ Ngọc (SN 1993) đi làm ăn ở miền Nam về đã cho bà chiếc điện thoại Nokia C300 trên để sử dụng.

Tiến hành xác minh nhân thân đối với Hồ Sỹ Ngọc, được biết: Ngọc là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Nhà nghèo, bố đau ốm thường xuyên, nhưng do ăn chơi đua đòi, Ngọc sớm đi theo đám bạn xấu. Năm 2011, hắn gây ra vụ cướp tài sản tại tỉnh Bình Định và bị tòa tuyên phạt 5 năm tù. Lúc đó, Ngọc mới bước sang tuổi 18. Khi đang chấp hành án trong trại giam, bố đẻ của hắn đổ bệnh rồi qua đời.

Năm 2015, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Ngọc trở về quê nhưng sau đó thường xuyên vắng mặt tại địa phương, tối ngày theo chân các đối tượng xấu; trong đó  có Trần Trung Úy (21 tuổi) trú tại xóm 6, xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Úy có 1 tiền án về tội đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 12/4/2016, Trần Trung Úy đã bị Công an huyện Diễn Châu bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản khi đang điều khiển chiếc xe máy Exciter, là tài sản do phạm tội mà có.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã tiến hành làm việc với Công an huyện Diễn Châu. Qua đó được biết, từ ngày 20/3 - 12/4, Trần Trung Úy cùng Hồ Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Toàn (SN 1995) trú tại xóm 1, xã Bảo Thành; Đặng Quang Tý (SN 1994) trú tại xóm 5, xã Viên Thành, cùng huyện Yên Thành đã gây ra 6 vụ trộm xe máy tại các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Anh Sơn và Đô Lương.

Cụ thể, ngày 28/3/2016, Toàn và Ngọc đi xe máy đến đê Khe Du, xóm Mỹ Hoàn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Lợi dụng sơ hở của người dân, chúng dùng vam mở khóa lấy trộm 1 chiếc xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/4/2016, Toàn và Ngọc lại “dong” xe máy vào huyện Nghi Lộc để “săn mồi”. Tại xóm 7, xã Nghi Phương, 2 đối tượng phát hiện 1 chiếc xe máy dựng tại quán internet bên đường không có người trông coi. Lúc này, Toàn ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Ngọc tiến đến chỗ dựng chiếc xe, dùng vam mở khóa lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện, Hồ Sỹ Ngọc đang bị Công an huyện Anh Sơn tạm giam vì liên quan đến vụ trộm tài sản khác xảy ra trên địa bàn huyện. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Công an huyện Anh Sơn để đấu tranh.

“Tuy đã từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản nhưng bước đầu Hồ Sỹ Ngọc quanh co chối tội, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngọc khai, vào tháng 10/2015, hắn mua chiếc điện thoại Nokia C300 tại tỉnh Bình Dương, đến tháng 2/2016  thì cho mẹ đẻ là bà Lê Thị Tuyết sử dụng”, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đô Lương cho biết.

Trước tình hình trên, được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ngày 5/5/2016, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành dẫn giải đối tượng Hồ Sỹ Ngọc từ Trại Tạm giam Công an tỉnh đến Công an huyện Đô Lương để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát, Ngọc đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong đó có việc gây ra vụ cướp giật tài sản trong đó có chiếc điện thoại của chị Thành tại thị trấn Đô Lương.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

.

Hữu Trọng

.