Thứ Ba, 08/09/2020, 17:11 [GMT+7]

Đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật đã sa lưới

(Congannghean.vn)-Không có việc làm ổn định nhưng bản tính lại thích ăn chơi tiêu xài hoang phí, Hùng tìm cách đi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông. Chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua, trước lúc bị bắt trong chuyên án do Công an TP Vinh xác lập, đối tượng đã gây ra 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận…
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng
Trong những ngày tháng 8, trên địa bàn TP Vinh diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khiến lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng đã sử dụng xe môtô phân khối lớn, đeo BKS giả, bịt kín mặt để cướp giật tài sản của người đi đường. Sau khi Công an thành phố xác lập và khám phá thành công chuyên án trước đó, bắt 2 đối tượng cướp giật, thu nhiều tang vật liên quan, tuy nhiên, vẫn nổi lên một số vụ cướp giật khác như: Hồi 9 giờ ngày 8/8, chị Nguyễn Thị Lê H. (SN 1985) trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh đang điều khiển xe máy trên đường Tuệ Tĩnh thuộc khối Trung Hưng, phường Hưng Dũng thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy không rõ BKS cướp giật 1 ĐTDĐ Oppo, trị giá khoảng 2 triệu đồng. Cũng trong ngày 8/8, chị Nguyễn Thị L. (SN 1986) trú tại xóm 7, xã Nghi Phú, TP Vinh đi xe máy đến trước số 91, đường Nguyễn Trãi thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy cướp giật 1 ĐTDĐ Samsung, trị giá khoảng 3 triệu đồng... Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an TP Vinh tiếp tục quyết định xác lập chuyên án mới để đấu tranh với tội phạm cướp giật trên đường phố, nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
 
Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Trung tá Phạm Thành Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã huy động nhiều điều tra viên, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.
Phương tiện gây án
Phương tiện gây án
Sau nhiều ngày ròng rã dựng mô hình đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến đối tượng nghi vấn và bám sát mọi di biến động của đối tượng, đến 23 giờ ngày 24/8, tại khu vực xã Nghi Ân, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) trú tại xóm 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản. Đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trong và ngoài địa bàn TP Vinh. Đối tượng đã sử dụng xe môtô đeo BKS giả, mặc quần áo trùm kín người, đeo khẩu trang che mặt và lợi dụng đêm khuya vắng, ở các đoạn đường tối để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. 
Tang vật trong chuyên án
Tang vật trong chuyên án
Ngoài 2 vụ cướp giật nêu trên, đối tượng còn gây ra các vụ cướp giật khác như: Hồi 11 giờ 35 phút ngày 14/8, trước số 174, đường Hồng Bàng, khối Tân Phong, phường Lê Mao, Hùng đã cướp giật của chị Phạm Thị H. (SN 1990) trú tại xóm 14, xã Nghi Kim 1 ĐTDĐ Iphone, trị giá khoảng 8 triệu đồng. 2 ngày sau, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16/8, chị Hoàng Thị H. (SN 1978) trú tại khối 2, phường Lê Lợi đi xe máy trên đường Lênin thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh cũng bị Hùng điều khiển xe môtô áp sát cướp giật 1 ĐTDĐ Huawei, trị giá khoảng 2 triệu đồng. Hay gần đây nhất, hồi 16 giờ 45 phút ngày 19/8, chị Lê Thanh T. (SN 1986) trú tại khối 10, phường Hà Huy Tập đi xe máy trên đường Herman thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh thì bị Hùng cướp giật 1 ĐTDĐ Oppo F11 Pro, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cũng thông báo, những ai là bị hại của các vụ cướp giật tài sản tương tự trong thời gian qua, hãy đến Công an TP Vinh trình báo để được giải quyết.
 
Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
.

Hải Việt

.