Thứ Năm, 02/07/2020, 15:15 [GMT+7]

Đối tượng 'cõng' 4 tiền án trộm hơn 40 triệu đồng sa lưới

(Congannghean.vn)-Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Văn Thành (SN 1973) trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh - đối tượng có bề dày “thành tích” bất hảo về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cao Văn Thanh
Đối tượng Cao Văn Thanh
Trước đó, hồi 8 giờ 45 phút ngày 7/6, Công an xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên tiếp nhận tin báo của chị Phùng Thị Huyền (SN 1969) - chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở xóm 4, xã Châu Nhân về việc gia đình chị bị mất số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Nhân đã nhanh chóng tiến hành các bước xác minh, có mặt tại hiện trường thực hiện khoanh vùng đối tượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên, Công an xã Châu Nhân đã chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc. Qua rà soát, sàng lọc, phân loại đối tượng, Công an xã Châu Nhân chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hưng Nguyên, Công an các phường Đội Cung, Cửa Nam, Công an xã Nghi Kim (TP Vinh) xác định nghi phạm là Cao Văn Thành. 
 
Là đối tượng cộm cán có 4 tiền án (1 tiền án cướp tài sản, 3 tiền án trộm cắp tài sản), Thành vô cùng ma mãnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và đánh lạc hướng cơ quan Công an. Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hắn đã nhanh chóng xóa hết mọi dấu vết và tẩu thoát khỏi địa bàn. Chính vì vậy, việc bắt giữ đối tượng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì, mưu trí của lực lượng phá án, đến ngày 14/6, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Vinh. Tại cơ quan Công an, hắn khai nhận: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/6, hắn điều khiển xe máy đi từ nhà đến nhà bạn ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên chơi. Khi đi đến trước ki-ốt kinh doanh vật liệu xây dựng của chị Phùng Thị Huyền, hắn đi vào và hỏi mua ống nhựa. Sau khi xem hàng, Thành nói sẽ quay lại lấy rồi lên xe đi. Đi được khoảng 10 m, y  quay lại ki-ốt. Lợi dụng sơ hở khi chủ cửa hàng vắng mặt, phát hiện chiếc túi xách bên trong có chiếc ví để trên giường ngủ, hắn nhanh tay dắt vào lưng quần rồi điều khiển xe tẩu thoát. Được biết, do không có nghề nghiệp ổn định, Thành thường xuyên đi lang thang khắp các huyện, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Văn Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, hoàn tất các thủ tục để trao trả lại tài sản là tang vật trong vụ án cho bị hại.

 

.

Thùy Dương

.