Thứ Năm, 02/07/2020, 09:13 [GMT+7]

3 ngày triệt xoá thành công 4 đường dây ma tuý xuyên quốc gia

(Congannghean.vn)-Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý, là lực lượng chủ công của Công an tỉnh Nghệ An trên mặt trận đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã liên tục lập nhiều chiến công. Chỉ tính riêng trong 3 ngày vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan phá thành công 4 chuyên án, bắt 4 “ông trùm” cùng nhiều “chân rết” của 4 đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma tuý lớn. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng
Những trận đánh ở vùng biên
 
Những ngày tháng năm, tháng sáu, trên vùng biên giới giáp Lào của địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong liên tục diễn ra những cơn mưa rừng xối xả. Mặc cho mưa tầm tã và sên vắt, các điều tra viên, trinh sát ma tuý vẫn kiên trì ngày đêm ăn lương khô, mì gói, ngủ rừng sâu bám đối tượng nhằm phục vụ những trận đánh lớn của lực lượng Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý. Nắm rõ quy luật hoạt động của các đường dây, ổ nhóm ma tuý lớn trong nội địa Việt Nam, đó là chúng lợi dụng tuyến biên giới Việt - Lào với nhiều đường tiểu ngạch xuyên rừng để cấu kết với các đối tượng người Lào thẩm lậu ma tuý vào sâu trong nội địa và tuồn đi tiêu thụ khắp cả nước. Chính vì thế, nhằm kịp thời ngăn chặn các đường dây, ổ nhóm ma tuý xuyên quốc gia này, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh triệt xoá. Và sau nhiều tháng ròng “nếm mật nằm gai”, lần lượt các chuyên án được khám phá thành công. 
 
Điển hình như, vào cuối tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp do đối tượng Trần Đức Dũng (thường gọi là Dũng “Mực”) trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cầm đầu. Dũng cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài để vận chuyển ma túy về Việt Nam, sau đó phân phối đi các tỉnh để tiêu thụ. Sau khi nắm bắt được hoạt động của đối tượng, đơn vị đã tiến hành lập chuyên án để đấu tranh.
 
Ngày 25/6/2020, nắm được thông tin Dũng và đồng bọn sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, Ban chuyên án quyết định phá án. Xác định các đối tượng hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển, Ban chuyên án đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để tổ chức đón bắt. Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 25/6/2020, tại khu vực thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Đức Dũng (SN 1992) trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc và Thái Bá Hưng (SN 1998) trú tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, cùng huyện Diễn Châu; thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.
 
Hay sau nhiều ngày đêm bám sát đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới Việt - Lào, Ban chuyên án gồm nhiều điều tra viên, trinh sát ma tuý thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã triệt xoá thành công một đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/6/2020, Phòng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Và Bá Cha (SN 1995) trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 1 bánh hêrôin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.
Một số đối tượng và tang vật trong các chuyên án
Một số đối tượng và tang vật trong các chuyên án
Nhiều “ông trùm” sa lưới
 
Thực hiện kế hoạch ra quân nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ đã nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là rà soát các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia. Qua đó, liên tiếp những ngày tháng 6 này, đơn vị đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, gây được tiếng vang trong dư luận, góp phần bóc gỡ các đường dây ma tuý hoạt động xuyên quốc gia. Đặc biệt là truy bắt thành công các đối tượng cầm đầu các đường dây.
 
Điển hình như: Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là Hùng “đém”, SN 1967) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh cầm đầu tiếp tục quay trở lại hoạt động. Hùng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có 7 tiền án, tiền sự, có nhiều bất minh về kinh tế và hoạt động mang tính chất “xã hội đen” như cho vay nặng lãi, đánh bạc… trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian gần đây, Hùng thường xuyên cấu kết với một số đối tượng ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ. Sau khi nắm bắt được hoạt động của đối tượng, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng đã tiến hành lập chuyên án để đấu tranh với “ông trùm” điều hành đường dây này.
 
 Sau một thời gian theo dõi, ngày 27/6/2020, nắm được thông tin Hùng và đồng bọn sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, Ban chuyên án quyết định phá án. Đến khoảng  2 giờ 15 phút ngày 28/6/2020, tại tuyến Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang “ông trùm” Nguyễn Văn Hùng cùng đàn em Nguyễn Hữu Cường (SN 1983) trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 bánh hêrôin, 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng chiếc xe ôtô BKS 37A-354.17. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hùng tại địa chỉ nhà số 2, ngõ 64, đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Ban chuyên án còn phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn, 32 viên đạn, 5 điện thoại, 1 cân tiểu ly.
 
Với chuyên án mà đơn vị vừa khám phá gần đây đã góp phần triệt xoá thêm 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An rồi vận chuyển đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ. Theo đó, sau khi nắm rõ hoạt động của các đối tượng trong đường dây, ngày 26/6/2020, nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ vùng giáp ranh biên giới thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn đi các tỉnh phía Bắc nên Ban chuyên án quyết định phá án. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực Dốc Bẫm thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đội TTKSGT 1.7 thuộc Phòng CSGT, Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Tương Dương; Cục Hải quan Nghệ An; Đồn Biên Phòng Na Ngoi  phá thành công chuyên án. Bước đầu bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968) trú tại khối Hòa Nam, TT Thạch Giám, huyện Tương Dương đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 50 kg ma túy đá, 1 ôtô BKS 37S-9793. 
 
Với việc khám phá thành công các chuyên án, bắt giữ các “ông trùm”, triệt xoá thành công nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma tuý nói riêng, Công an tỉnh Nghệ An nói chung đã góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh