Chủ Nhật, 06/09/2020, 13:36 [GMT+7]

Triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy ở TP Vinh

Với hàng loạt thủ đoạn ma mãnh, liều lĩnh khi lắp đặt nhiều camera giám sát tại chỗ ở, sẵn sàng để mất “hàng”, hủy kèo giao dịch và đặc biệt luôn thủ sẵn súng để dùng khi cần thiết, Tuấn Anh đã thiết lập 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp trên địa bàn TP Vinh nhằm kiếm lời bất chính.
Đối tượng Lê Tuấn Anh
Đối tượng Lê Tuấn Anh
 
Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Ngày 10/8, đơn vị đã phá thành công 1 chuyên án, triệt xóa tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy ngay trên địa bàn, do đối tượng Lê Tuấn Anh (29 tuổi) cầm đầu.
 
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, vào tháng 6/2020, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh thấy nổi lên 1 đối tượng thường xuyên giao lưu, gặp gỡ với các con nghiện ma túy, gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng.
 
Sau 1 thời gian tiến hành theo dõi và thu thập thông tin, tài liệu liên quan, các trinh sát xác định rõ đối tượng nghi vấn trên là Lê Tuấn Anh (SN 1991), HKTT tại khối 10, phường Quang Trung (tạm trú tại khối 9, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); thường xuyên đứng ra thực hiện các vụ giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Xác định được “đầu ra” cho loại “hàng” này, hắn đã tự thiết lập 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy ngay trên địa bàn, thường xuyên cung cấp cho các đối tượng nghiện nhằm thu lời bất chính. Đáng chú ý, hắn tỏ ra là 1 kẻ rất tinh vi và liều lĩnh khi lắp đặt nhiều camera giám sát tại chỗ ở, giấu súng trong nhà để sử dụng khi cần thiết cũng như sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, vây bắt.
 
Sau khi nắm rõ hành vi, hoạt động phạm tội của Lê Tuấn Anh, đồng thời nhận định đây là 1 tụ điểm phức tạp về ma túy ngay tại địa bàn, cần phải triệt xóa nhanh và triệt để, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy tiếp tục theo dõi, xác minh.
 
Với quyết tâm không để cho đối tượng tiếp tục đưa “cái chết trắng” xâm nhập vào cộng đồng dân cư thành phố, chỉ sau 1 thời gian ngắn bí mật theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nhanh chóng nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng Lê Tuấn Anh. Tiến hành củng cố các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 2/8, Lãnh đạo Công an TP Vinh quyết định xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép ma túy do Lê Tuấn Anh cầm đầu. Quá trình bám sát di biến động, Ban chuyên án nhận thấy hắn rất gian manh và có sự cảnh giác cao độ trong mỗi lần thực hiện giao dịch. Nếu cảm thấy “động”, hắn sẵn sàng tiêu hủy, tẩu tán tang vật hoặc hủy “kèo” giao dịch.
Tang vật ma túy bị thu giữ
Tang vật ma túy bị thu giữ
Sau gần 1 tuần kiên trì theo dõi, đến ngày 9/8, Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng, ngày mai (10/8), Anh sẽ thực hiện 1 vụ giao dịch mua bán ma túy. Nhận thấy đây là thời điểm chín muồi để phá án, Ban chuyên án đã tiến hành 1 cuộc họp khẩn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an TP Vinh nhằm đề ra phương án bắt quả tang đối tượng cùng tang vật một cách hiệu quả, an toàn nhất. Ban chuyên án đã bố trí thành nhiều tổ công tác, nhanh chóng tung ra các khu vực, tuyến đường trọng điểm đã được dựng sẵn trong kế hoạch để tiến hành theo dõi, mật phục và vây bắt. Đồng thời, với quyết tâm không để hắn tẩu tán ma túy, rạng sáng 10/8, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã tiến hành mật phục, bao vây nhà riêng của đối tượng.
 
Đến 9 giờ 45 phút ngày 10/8, khi Tuấn Anh vừa rời khỏi nhà, đi đến địa điểm giao dịch thì bất ngờ bị 1 tổ công tác trong Ban chuyên án khống chế, bắt giữ; thu số tang vật gồm: 15 gam ma túy đá và 1 điện thoại di động. Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, phát hiện, thu giữ thêm 1 khẩu súng Săm lét.
 
Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Lê Tuấn Anh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Ban chuyên án phát hiện, thu giữ  1 khẩu súng Săm lét tại nhà riêng  của đối tượng Lê Tuấn Anh
Ban chuyên án phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng Săm lét tại nhà riêng của đối tượng Lê Tuấn Anh
Với việc phá thành công chuyên án trên đã thể hiện được sự nỗ lực, quyết tâm của CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nói riêng, Công an TP Vinh nói chung trong công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Qua đó cũng đã ghi dấu, làm đẹp thêm thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm khi triệt phá nhiều chuyên án về ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020.
.

Quang Phong