Thứ Sáu, 04/09/2020, 07:31 [GMT+7]

Truy bắt thành công đối tượng trốn truy nã

(Congannghean.vn)-Tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Hoàn (SN 1984) trú tại khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh. Điều đáng nói, trước đó, Hoàn là đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn, cách thức để qua mắt lực lượng chức năng hòng trốn truy nã.
Đối tượng Trần Văn Hoàn
Đối tượng Trần Văn Hoàn
Ngày 15/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoàn về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Ngay sau đó, nhằm tránh sự xử lý nghiêm minh của pháp luật, Hoàn bỏ trốn khỏi địa bàn. Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra Lệnh truy nã đối với Trần Văn Hoàn. Với yêu cầu phải chủ động bắt giữ Hoàn, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng và yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm theo quy định, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác truy bắt đối tượng, mục tiêu là trong thời gian sớm nhất và phải đảm bảo an toàn.
 
Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng làm tổ trưởng đã tiến hành xác minh nhà ở, mối quan hệ xung quanh của Trần Văn Hoàn. Đối tượng là người có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên qua lại với nhiều thành phần khác nhau nên gây khó khăn nhiều cho tổ công tác. Tập trung phân tích kỹ những nơi mà Hoàn có thể lui tới, tổ công tác phát hiện, Hòa có gia đình em dâu tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Phát động sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, tổ công tác nhận nguồn tin quý giá, thời gian đầu tháng 6, có một người đàn ông có ngoại hình giống Trần Văn Hoàn xuất hiện tại xã Nghi Diên. Tuy nhiên, gần đây, để che giấu thân phận, Hoàn đột nhiên không qua lại, mất tích trên địa bàn. 
 
Đến giữa tháng 8/2020, tổ công tác phát hiện thông tin quan trọng, Hoàn xuất hiện trở lại địa bàn Nghi Diên. Đến ngày 22/8/2020, xác định rõ Hoàn đang có mặt tại nhà một người quen tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tổ công tác lên phương án bắt giữ. Do Hoàn là đối tượng cao to, từng học võ nên Trung tá Nguyễn Văn Thành yêu cầu các thành viên trong tổ công tác phải xem xét cụ thể tình hình, có phương án bao vây, tạo gọng kìm không cho hắn trốn thoát. Ngay khi tổ công tác vừa tiến hành vây bắt, Hoàn nhanh chân trốn ra phía sau rồi chạy ra cánh đồng. Tuy nhiên, hắn chẳng thể thoát vòng vây của tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an Nghệ An. 
 
Hiện, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện các thủ tục xử lý nghiêm Trần Văn  Hoàn theo quy định của pháp luật.
.

TUỆ TRANG

.