Thứ Năm, 24/09/2020, 18:14 [GMT+7]

Cảnh sát Cơ động bắt giữ 2 thanh niên 'thủ' ma túy trong taxi

(Congannghean.vn)-Tối ngày 21/9, tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phát hiện 2 thanh niên đi trên xe taxi “thủ” ma túy. Khi vừa bị Cảnh sát dừng xe, một đối tượng đã vội vứt gói ma túy xuống sàn xe. Tuy nhiên, chưa kịp phi tang thì đã bị khống chế tại chỗ.

Hai đối tượng bị Cảnh sát Cơ động bắt giữ
Hai đối tượng bị Cảnh sát Cơ động bắt giữ
Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 21/9, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An  đang làm nhiệm vụ tại địa chỉ số 83, đường Đặng Thái Thân, TP Vinh thì phát hiện một chiếc xe ô tô taxi hãng Đất Việt, BKS 37A -458.62  có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Hành khách trên xe là một nhóm thanh niên người miền núi các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nam thanh niên ngồi sau xe đã vội vứt gói ni lông xuống dưới sàn xe. Qua kiểm tra, Cảnh sát Cơ động phát hiện trong túi quần của Vi Văn Nghiệp (SN 1992), trú tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương có một gói ni lông màu vàng và 2 gói ni lông màu đỏ đều chứa chất bột trắng. Đấu tranh tại chỗ, Nghiệp trình bày đây là số ma túy mà Nghiệp và Lương Văn Đại (SN 1992,  trú cùng xã với Nghiệp) góp tiền mua để sử dụng.
 
Kiểm tra dưới sàn trước ghế sau bên phải nơi Nghiệp đang ngồi, tổ công tác phát hiện có 1 gói ni lông màu đỏ bên trong có 2 gói đều chứa chất bột màu trắng. Lúc này, Đại khai đây là số hêrôin và hồng phiến mà Đại và Nghiệp góp tiền mua giúp cho một người đàn ông là Trưởng ca bãi vàng ở tỉnh Quảng Nam nơi hai đối tượng làm thuê. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ gồm 5.305 gam hồng phiến và 6.635 gam hêrôin. 
 
Hiện, Phòng Cảnh sát Cơ động đã chuyển hồ sơ, tang vật cho Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.  
.

Phan Tuyết

.